Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Thanh Xuân

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ biển hiệu vi phạm

Tại phường Thanh Xuân Trung, trong ngày 7/3, Ban Chỉ đạo 197 phường và các đoàn thể tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến phố Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Huy Tưởng… Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Trưởng Công an phường trực tiếp tham gia tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm.

Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung tham gia thực hiện nhiệm vụ tại nút giao tuyến phố Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng
Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung tham gia thực hiện nhiệm vụ tại nút giao tuyến phố Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng

Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân trên các tuyến phố đã chấp hành nghiêm túc, tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung Nguyễn Mạnh Đạt - Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường cho biết, Ban Chỉ đạo 197 phường và các đoàn thể tham gia thực hiện nhiệm vụ liên tục từ ngày 3/3 đến ngày 15/3 để xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, không để tái diễn.

Cán bộ Văn hóa thông tin phường biên soạn tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật, các kế hoạch, chương trình công tác của thành phố, quận, phường, công khai sâu rộng tới Nhân dân qua các cuộc họp, hệ thống chính trị khu dân cư, qua truyền thông báo chí, loa tuyên truyền, xe công an phường.

Qua tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã chấp hành nghiêm túc, tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm. Ảnh chụp tại tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân)
Qua tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã chấp hành nghiêm túc, tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm. Ảnh chụp tại tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân)

Sau khi 10 ngày ra quân, tổ công tác tiếp tục duy trì ra quân một tuần 2 lần. Hằng ngày, Công an phường và bảo vệ dân phố, dân phòng phân công lịch tuần tra kiểm soát duy trì ngoài giờ hành chính. Cùng đó, phối hợp với hệ thống chính trị khu dân cư xây dựng phòng trào “Vì môi trường xanh, sạch, không đổ rác ra đường, nơi công cộng”; Tổ dân phố “5 không”; duy trì dọn vệ sinh khu phố vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Tại phường Thượng Đình, trong ngày 7/3, Ban chỉ đạo 197 phường đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến phố trên địa bàn. Trong đó, tại tuyến đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, xử lý vi phạm. Tổ chức giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt khu vực giáp ranh địa giới hành chính của phường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân công lực lượng lập chốt chống tái lấn chiếm, không để phát sinh mới.

Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình tuyên truyền, xử lý vi phạm tại đường Nguyễn Trãi
Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình tuyên truyền, xử lý vi phạm tại đường Nguyễn Trãi

Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường cho biết, UBND phường tiếp tục cùng các lực lượng và hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là các hộ kinh doanh ngoài mặt đường, phố. Kiên quyết xử lý các điểm tái lấn chiếm, các hành vi cố tình vi phạm, tạo cảnh quan đô thị sạch, đẹp và lập lại trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam cho biết, UBND phường tiếp tục cùng các lực lượng và hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là các hộ kinh doanh ngoài mặt đường, phố
Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam cho biết, UBND phường tiếp tục cùng các lực lượng và hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là các hộ kinh doanh ngoài mặt đường, phố

Cùng với đó, phường duy trì thực hiện việc cắm chốt, tăng cường chỉ huy, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm như tại đầu phố Khương Đình giáp với đường Nguyễn Trãi, đầu phố Thượng Đình giáp với đường Nguyễn Trãi, trước khu đô thị Royal City và các khu vực diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các tuyến đường phố chính, khu vực giáp ranh, khu vực công cộng, trường học…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần