Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng kim ngạch thương mại liên Triều cao kỷ lục

Kinhtedothi - Tại Seoul, Sách Trắng về thống nhất do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 30/4 cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa 2 miền Triều Tiên trong năm 2014 lên tới 2,343 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 106,2% so với năm 2013.
Điều này có được chủ yếu là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu công nghiệp chung Kaesong, ngay cả trong bối cảnh Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm giao lưu kinh tế với Triều Tiên sau vụ một tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm vào năm 2010 và Seoul cáo buộc là do bị trúng ngư lôi của Bình Nhưỡng.
Khu công nghiệp Kaesong được mở và đi vào hoạt động năm 2004 với 123 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc và khoảng 53.000 công nhân người Triều Tiên. Đây là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước của Triều Tiên trong những năm qua. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết giá trị thương mại giữa 2 bên trong năm qua tại khu công nghiệp này đạt mức 2,33 tỷ USD, tức là 99,8% tổng kim ngạch thương mại liên Triều, tăng 106,5% so với năm 2013.

Hai bên đang vướng vào vụ tranh cãi tiền lương khi gần đây Triều Tiên đơn phương quyết định nâng mức lương tối thiểu cho công nhân của họ làm việc tại đây thêm 5,18% bắt đầu từ tháng 3/2015 nhưng phía Hàn Quốc không chấp nhận với lý do việc này vi phạm thỏa thuận ký kết năm 2004, theo đó việc nâng lương phải do cả 2 bên quyết định và không quá 5%. 

Hàng chục doanh nghiệp của Hàn Quốc muốn trả lương cho công nhân theo mức mới vì Triều Tiên tuyên bố sẽ áp đặt mức phụ thu cao nếu họ trả lương muộn, nhưng phía Hàn Quốc cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt do Seoul lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ lấy đây làm tiền lệ cho các vụ tiếp theo.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc còn cho biết họ dự định tham vấn với phía Triều Tiên về việc khởi công xây dựng 1 công viên sinh học tại khu phi quân sự chia cắt 2 miền theo sáng kiến mà Tổng thống Park Geun-hye lần đầu tiên đưa ra năm 2013 như là biểu tượng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ