Tổng Liên đoàn Lao động góp ý cho dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), với sự tham dự của gần 50 cán bộ công đoàn 13 LĐLĐ tỉnh, TP phía Bắc và 12 công đoàn ngành T.Ư, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội phạm pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, giảm án tử hình; chuyển đổi hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ thành phạt tù có thời hạn; thay thế tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể; bãi bỏ một số tội, bổ sung một số tội phạm mới… Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Tổng LĐLĐ tiếp thu để có văn bản chính thức gửi cơ quan soạn thảo.