Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo lý do từ chức

Kinhtedothi - Tổng thống Afghanistan Ghani tuyên bố từ chức để ngăn chặn đổ máu, vì 'Taliban đủ sức tấn công Kabul'.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Sputnik
Trong bài đăng trên Facebook ngày 15/8, Tổng thống Ashraf Ghani cho biết, nếu ông ở lại Afghanistan "sẽ có nhiều thương vong và thủ đô Kabul sẽ bị phá hủy". Tuy nhiên, thông báo của Tổng thống Ghani không đề cập địa điểm ông tới sau khi rời đất nước.
Ông Ghani thừa nhận: "Taliban đã giành chiến thắng và giờ lực lượng này có trách nhiệm bảo vệ tài sản và người dân Afghanistan".
Trước đó, truyền thông Afghanistan nói rằng sau khi thông báo từ chức, Tổng thống Ghani lên máy bay đến Tajikistan.
Hiện lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul, thông báo giành được Phủ Tổng thống Afghanistan và "kết thúc chiến tranh".
Ngày 15/8, lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và thông báo giành được Phủ Tổng thống Afghanistan. Ảnh: AP 
Sputnkik cho biết, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, Mohammad Naeem ngày 15/8 nói với Al Jazeera rằng chiến tranh ở Afghanistan đã chấm dứt, cho biết nhóm sẽ sớm thông báo hình thức chế độ.
Người phát ngôn Mohammad Naeem thông báo lực lượng Taliban đang thực hiện từng bước một cách có trách nhiệm và mong muốn đạt hòa bình với tất cả. “Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai lấy vùng đất của chúng tôi để nhắm vào bất cứ ai. Chúng tôi không muốn làm hại người khác”, ông Naeem cho biết Taliban sẽ không can thiệp vào công việc của các bên, và cũng sẽ không cho phép ai can thiệp vào công việc của nhóm.
"Chúng tôi nghĩ rằng lực lượng nước ngoài sẽ không lặp lại thất bại của họ ở Afghanistan thêm một lần nữa", ông Naeem nói, đồng thời cho biết Taliban sẵn sàng đối phó với lo ngại của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại.
Sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan, một số quốc gia đã sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi nước này. Trong khi đó, nhiều người dân Afghanistan đã đổ xô đến sân bay Kabul để cố gắng rời khỏi đất nước.
Ông Naeem cũng tuyên bố rằng tất cả đại sứ quán và cơ quan ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Kabul đều được đảm bảo an toàn, đồng thời kêu gọi "mọi người" trong thành phố bình tĩnh.
Theo người phát ngôn Taliban Mohammad Naeem, nhóm phiến quân sẽ không nhắm mục tiêu bất cứ cơ quan ngoại giao hoặc trụ sở của nước nào. Ngoài ra, Taliban đảm bảo họ sẽ giữ an toàn cho công dân và cơ quan đại diện ngoại giao của mọi quốc gia. "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả và sẽ đảm bảo họ có sự bảo vệ cần thiết", ông Naeem phát biểu với kênh Al Jazeera có trụ sở tại Qatar
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Công an TP Huế kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT

Công an TP Huế kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT

07 Feb, 08:51 PM

Kinhtedothi- Chiều 7/2, Công an TP Huế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946 - 21/2/2026). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế dự và chủ trì buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ