Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Biden công bố gói viện trợ quân sự 8 tỷ USD cho Ukraine

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố gói viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ USD cho Ukraine vào ngày thứ Năm (26/9), nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với lực lượng Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine gặp mặt trong buổi họp của NATO. Ảnh: Leah Milli

Thông báo này được đưa ra trong thời gian chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhằm khẳng định cam kết sâu sắc của Mỹ đối với Ukraine.

Gói viện trợ bao gồm một loại bom công nghệ cao, có tên gọi Joint Standoff Weapon, với tầm bắn lên tới 130 km. Loại vũ khí tầm trung này giúp Ukraine nâng cấp đáng kể khả năng chiến đấu với lực lượng Nga từ khoảng cách an toàn hơn, cho phép quân đội nước này thực hiện các cuộc tấn công với độ chính xác cao.

 Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Hỗ trợ Ukraine, quốc gia có xung đột với Nga từ tháng 2/2022, đã trở thành ưu tiên của Mỹ, ông Biden nói trong một tuyên bố. "Đó là lý do tại sao hôm nay tôi công bố một đợt hỗ trợ an ninh lớn cho Ukraine và một loạt các hành động hỗ trợ để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này," Ông Biden cho biết.

Phần lớn trong gói viện trợ mới, trị giá 5,5 tỷ USD, sẽ được phân bổ trước khi năm tài chính của Mỹ kết thúc vào thứ Hai (30/9), khi gói tài trợ dự kiến hết hạn. Thêm 2,4 tỷ USD nữa sẽ nằm trong Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép chính quyền mua vũ khí cho Ukraine từ ngoài thay vì rút từ kho dự trữ của Mỹ.

Gói viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không bổ sung, các hệ thống bay không người lái và đạn dược, cũng như tăng cường nền tảng công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hỗ trợ bảo trì và duy trì hoạt động của các thiết bị này, ông Biden nói.

Theo kế hoạch, tổng thống cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot và nhiều tên lửa. Ông Biden cũng đã yêu cầu Lầu Năm Góc mở rộng chương trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16, bao gồm việc hỗ trợ huấn luyện thêm 18 phi công vào năm tới.

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Biden và Quốc hội Mỹ vì gói viện trợ quân sự mới, và nói rằng Ukraine sẽ sử dụng nó "một cách hiệu quả và minh bạch nhất." "Tôi biết ơn Mỹ vì đã cung cấp những thiết bị quan trọng nhất để bảo vệ người dân của chúng tôi," ông Zelensky viết trên X, nhắc đến hệ thống Patriot, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các đồng minh nhằm tăng cường hiệu quả các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp cấp lãnh đạo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp các nỗ lực của hơn 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine.

Trước khi gặp ông Biden, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với các nhà lập pháp thuộc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Ông đã trò chuyện với khoảng 20 thượng nghị sĩ từ cả hai đảng trong hơn một giờ, trước khi tham gia một phiên họp lưỡng đảng riêng biệt tại Hạ viện với khoảng 12 nhà lập pháp.

"Mọi thứ đều rất tích cực," Dân biểu Cộng hòa Joe Wilson, một lãnh đạo của nhóm nghị sĩ ủng hộ Ukraine tại Hạ viện, nói với các phóng viên.

Quốc hội đã phê duyệt gần 175 tỷ USD viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các quốc gia đồng minh trong 2 năm rưỡi kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, và nhiều nhà lập pháp cho biết họ kỳ vọng Washington sẽ phê duyệt thêm kinh phí để hỗ trợ Kiev trong vài tháng tới.

Ukraine cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân

Ukraine cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhà đầu tư hướng tới đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh

Nhà đầu tư hướng tới đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh

28 Oct, 05:53 PM

Kinhtedothi - Thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc khi giới đầu tư đặt kỳ vọng lớn vào cuộc đàm phán thương mại sắp diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Đà tăng mạnh của các chỉ số chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á phản ánh tâm lý lạc quan rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tiến tới một thỏa thuận giảm căng thẳng kéo dài nhiều năm qua.

“Thỏa thuận vàng” Mỹ - Nhật: bước ngoặt mới trong hợp tác chiến lược

“Thỏa thuận vàng” Mỹ - Nhật: bước ngoặt mới trong hợp tác chiến lược

28 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược vừa được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện về kinh tế, công nghệ và năng lượng sạch giữa hai quốc gia, đồng thời củng cố nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược trong thời kỳ mới.

Điểm tin 28/10: chuyên gia Nga đánh giá về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela

Điểm tin 28/10: chuyên gia Nga đánh giá về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela

28 Oct, 02:51 PM

Kinhtedothi - Paramount dự kiến giữ nguyên phần lớn Warner Bros. Discovery sau thương vụ sáp nhập; Hơn 5.600 chuyến bay tại Mỹ bị hoãn do chính phủ đóng cửa bước sang ngày 27; Cuba sơ tán hàng trăm nghìn người trước khi bão Melissa đổ bộ; Nhà đầu tư kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ – Trung, cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh; Amazon chuẩn bị cắt giảm tới 30.000 nhân sự khối văn phòng; Chuyên gia Nga đánh giá về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ