Tổng thống Biden khuyên dân Mỹ rời khỏi Ukraine
"Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu rời khỏi đó", ông Biden nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đồng thời giải thích rằng ông không nói đến các nhân viên ngoại giao Mỹ.
Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các quan chức nước này liên tục cảnh báo Nga có nguy cơ tấn công Ukraine, khi Moscow củng cố lực lượng quân sự ở biên giới. Tổng thống Biden nhấn mạnh ông không muốn chứng kiến cảnh các công dân Mỹ bị mắc kẹt, trong trường hợp chiến sự xảy ra.
Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga trong trường hợp tấn công quân sự nổ ra. Tuần trước, Mỹ cũng cho phép triển khai 3.000 quân tới Đông Âu để hỗ trợ thêm cho các đồng minh NATO, bao gồm cả Đức.
"Nếu Nga tấn công Ukraine, nghĩa là xe tăng hoặc quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine, thì sẽ không còn Nord Stream 2. Chúng tôi sẽ chấm dứt dự án này", Tổng thống Joe Biden nói hôm 7/2. Theo Thủ tướng Olaf Scholz, Mỹ và Đức sẽ "cùng hành động" để áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine.
Về phần mình, Nga đã nhiều lần phủ nhận bất cứ ý định tấn công và các cáo buộc mà phương Tây đưa ra, đồng thời kêu gọi các bên không chính trị hóa đường ống dẫn khí từ Nga tới Đức.

Nga nêu điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột Ukraine
Kinhtedothi - Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine là do những lo ngại về an ninh của nước này chưa được giải quyết.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Pháp làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine
Kinhtedothi - Moscow nói rằng mặc dù Tổng thống Pháp đã đưa ra nền tảng thúc đẩy hòa bình trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bản đề xuất nào được công khai.

“Phương Tây ngày càng can dự sâu hơn vào xung đột Ukraine”
Kinhtedothi - Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên sau khi cáo buộc vũ khí phương Tây được dùng trong vụ đột kích vùng Belgorod của Nga đầu tuần qua.