Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bầu cử Mỹ:

Tổng thống Biden từ bỏ tái tranh cử, ủng hộ bà Harris thay thế

Kinhtedothi - Bà Kamala Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Á và da đen đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng, nơi chưa từng có một nữ tổng thống trong hơn hai thế kỉ qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định từ bỏ tái tranh cử vào hôm Chủ nhật (21/7) dưới áp lực ngày càng tăng từ các thành viên Đảng Dân chủ và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng với cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Nếu bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức, động thái này sẽ là một canh bạc chưa từng có của Đảng Dân chủ.

Tổng thống Biden, 81 tuổi, là người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm Phòng Bầu dục, cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vai trò Tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và sẽ phát biểu trước toàn quốc trong tuần này. Ông được cho đã không xuất hiện ở nơi công cộng kể từ khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào tuần trước và đang cách ly tại nhà riêng ở Bãi biển Rehoboth, Delaware.

“Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi rút lui là vì lợi ích tốt nhất của đảng tôi và đất nước. Tôi sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ,” ông Biden viết trên X.

Động thái này sẽ định hình lại cuộc tranh cử kịch tính vào Nhà Trắng, sau màn trình diễn tranh luận “thất thủ” ngày 27/6 của ông Biden - khiến các thành viên Đảng Dân chủ thất vọng và thúc giục ông rút lui, và vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donal Trump, 78 tuổi vào ngày 13/7, đã dẫn đến việc đảng Cộng hòa chỉ định Thượng nghị sĩ J.D. Vance, 39 tuổi, làm người đồng hành tranh cử phó tổng thống.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến, người Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng rộng rãi về khả năng tái đấu Biden-Trump.

Nếu bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức, động thái này sẽ là một canh bạc chưa từng có của Đảng Dân chủ. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Á và da đen đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng, Mỹ, nơi đã bầu một tổng thống da đen (cự Tổng thống Barack Obama) và chưa bao giờ có một nữ tổng thống trong hơn hai thế kỉ qua.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jaime Harrison cho biết người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thông tin của đảng này về các bước tiếp theo và lộ trình phía trước cho quá trình đề cử. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ một tổng thống đương nhiệm của Mỹ từ bỏ đề cử của đảng mình.

Nếu được đề cử chính thức, bà Harris, 59 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên dẫn đầu một đảng lớn trong lịch sử Mỹ. Là cựu tổng chưởng lý của California và cựu thượng nghị sĩ Mỹ, bà đã tranh cử tổng thống không thành công trước ông Biden vào năm 2020.

Bà Harris nói trong một tuyên bố: “Mục đích của tôi là giành được đề cử này. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ - đoàn kết đất nước chúng ta – vượt qua đối thủ Donald Trump.”

Nhiều nguồn tin cho biết, các quan chức, đồng minh và những người ủng hộ chiến dịch của bà Harris đã bắt đầu thực hiện các cuộc kêu gọi nhằm đảm bảo sự ủng hộ cho đề cử của bà trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago từ ngày 19-22/8.

Sự phản đối với chiến dịch tiếp tục ứng cử của ông Biden từ nội bộ đảng Dân chủ đã trở nên sôi nổi trong tuần qua với 36 đảng viên Đảng Dân chủ trong quốc hội - hơn 1/8 - công khai kêu gọi ông từ chức, do lo ngại về khả năng trí tuệ của ông.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho biết họ lo ngại ông Trump có thể khiến họ không chỉ mất Nhà Trắng mà còn mất cơ hội kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội vào năm tới, điều này sẽ khiến Đảng Dân chủ không nắm được quyền lực ở Washington.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở Milwaukee vào tuần trước, khi các đại biểu đại hội Đảng Cộng hòa đoàn kết xung quanh ông Trump. Việc ông từ chối thừa nhận thất bại năm 2020 trước ông Biden đã dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6/1/2021.

Các đảng viên Đảng Dân chủ nổi bật khác được coi là nhân vật tiềm năng làm phó tổng thống bao gồm Thống đốc Gavin Newsom của California, Gretchen Whitmer của Michigan, Josh Shapiro của Pennsylvania và Andy Beshear của Kentucky.

Trong các tuyên bố, mỗi người đều ca ngợi ông Biden và thề sẽ đấu tranh để giành chiến thắng cho đảng Dân chủ vào ngày 5/11 mà không đề cập cụ thể đến tham vọng của họ hay tán thành bà Harris là người kế nhiệm ông Biden. Mỗi người đều được đề cập như một ứng cử viên tiềm năng thay thế cho ông Biden và có thể nằm trong số những ứng cử viên mà bà Harris sẽ cân nhắc khi chọn người trợ lực cho riêng mình.

Cựu Tổng thống Trump nói với CNN hôm Chủ nhật rằng ông tin rằng bà Harris sẽ dễ bị “đánh bại” hơn.

Bầu cử Mỹ: Mọi thứ đã chấm dứt với ông Biden?

Bầu cử Mỹ: Mọi thứ đã chấm dứt với ông Biden?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

20 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trên bản đồ thương mại toàn cầu, nông sản không chỉ là nguồn thu ngoại tệ mà còn là biểu tượng thương hiệu quốc gia. Từ gạo jasmine Thái Lan, gạo basmati Ấn Độ đến gạo bomba Tây Ban Nha, mỗi quốc gia đều có cách nâng tầm sản phẩm để chinh phục thị trường thế giới.

Bước ngoặt trong hợp tác năng lượng hạt nhân xuyên Đại Tây Dương

Bước ngoặt trong hợp tác năng lượng hạt nhân xuyên Đại Tây Dương

20 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Vương quốc Anh và Mỹ vừa công bố gói thỏa thuận năng lượng hạt nhân trị giá khoảng 100 tỷ USD, được Thủ tướng Anh Keir Starmer ca ngợi là bước khởi đầu cho một “kỷ nguyên vàng” của năng lượng hạt nhân. Thỏa thuận lịch sử này được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng xuyên Đại Tây Dương, mà còn mang lại lợi ích kinh tế sâu rộng cho cả hai quốc gia.

Điểm tin 19/09: Ông Trump đề xuất rút giấy phép các đài truyền hình có bình luận gây tranh cãi

Điểm tin 19/09: Ông Trump đề xuất rút giấy phép các đài truyền hình có bình luận gây tranh cãi

19 Sep, 03:30 PM

Kinhtedothi - Pháp "rung chuyển" bởi làn sóng biểu tình|| Nga hé lộ số binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine|| Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ yêu cầu ngừng bắn ở Gaza|| Ông Trump đề xuất rút giấy phép các đài truyền hình có bình luận gây tranh cãi|| WHO công bố báo cáo về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm,...

Ông Trump đề xuất rút giấy phép các đài truyền hình

Ông Trump đề xuất rút giấy phép các đài truyền hình

19 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ quyết định đình chỉ phát sóng chương trình của người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel, và đề xuất một biện pháp cứng rắn rằng các mạng truyền hình có nội dung "chống lại" ông nên bị tước giấy phép hoạt động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ