Tổng thống Chile tiến hành cải tổ nội các

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 14/1 đã tiến hành cải tổ nội các bằng việc thay thế bộ trưởng các bộ quốc phòng, lao động và năng lượng và cách chức bộ trưởng giao thông vận tải.

KTĐT - Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 14/1 đã tiến hành cải tổ nội các bằng việc thay thế bộ trưởng các bộ quốc phòng, lao động và năng lượng và cách chức bộ trưởng giao thông vận tải.

Thượng nghị sỹ Andres Allamand được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Jaime Ravinet, người bất ngờ từ chức ngày 13/1 sau khi có những bình luận gây tranh cãi.

Bộ trưởng Khai thác mỏ Laurence Golborne sẽ kiêm nhiệm chức bộ trưởng năng lượng của ông Ricardo Ranieri, người đã từ chức trong bối cảnh làn sóng phản đối mạnh mẽ việc tăng giá khí đốt.

Thượng nghị sỹ Evelyn Matthei được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Lao động. Bộ trưởng Giao thông vận tải Felipe Morande bị cách chức, tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định về người thay thế ông.

Đây là đợt cải tổ đầu tiên trong nội các kể từ khi ông Pinera trở thành Tổng thống cách đây 10 tháng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần