Tổng thống Colombia nhận giải Nobel Hòa bình

Lan Hương (Theo CNA)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nỗ lực của Tổng thống Colombia Manuel Santos nhằm kết thúc cuộc xung đột vũ trang kéo dài 5 thập kỷ tại quốc gia này đã được trao giải Nobel Hòa bình hôm 7/10.

Giải thưởng được trao cho Tổng thống Santos bất chấp việc người dân từ chối thông qua thỏa thuận hòa bình lịch sử mà ông đã đạt được với thủ lĩnh phe đối lập Timoleon tháng trước sau gần 4 giờ đàm phán.
 Tổng thống Colombia Santos.
“Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2016 cho Tổng thống Colombia vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 50 năm ở đất nước”, nữ chủ tịch Ủy ban Nobel Kaci Kullmann Five cho biết.
Việc tiến trình hòa bình bị ngừng lại và cuộc nội chiến sẽ bùng phát trở lại là một mối nguy hiểm hiện hữu, bà nhấn mạnh.
Trước đó, tiến trình hòa bình ở Colombia đã được kỳ vọng có khả năng nhận giải Nobel Hòa bình nhưng các chuyên gia lo ngại, điều này khó thành hiện thực do người dân bỏ phiếu không thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý.
Ông Santos sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 942.000 USD.
Trước đó, chính phủ Colombia đã ký kết hiệp ước hòa bình kết thúc vụ xung đột khiến 260.000 người thiệt mạng và hơn 6 triệu người lâm vào cảnh vô gia cư.
Nhóm Farc trở thành nhóm vũ trang kể từ năm 1964. Lãnh đạo nhóm đối lập và Tổng thống Colombia đã dùng chiếc bút làm từ vỏ đạn để ký bản thỏa thuận lịch sử này. Tuy nhiên, những người phản đối vẫn tức giận với việc lực lượng đối lập được phép tham gia quốc hội và không phải chịu án tù.