Kinhtedothi - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bắt đầu chuyến công du đến Trung Á vào thứ Hai để thúc đẩy quan hệ ngoại giao, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và khai thác khoáng sản.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 69 năm ngày tưởng niệm tại Hàn Quốc. Ảnh: Lee Jin-man
Theo kế hoạch, ông Yoon sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Turkmenistan cùng phu nhân nhân trước khi đến Kazakhstan và Uzbekistan, nơi ông sẽ ký các thỏa thuận và tham dự diễn đàn kinh doanh.
Tại Kazakhstan, ông Yoon sẽ thảo luận với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev các biện pháp để mở rộng chuỗi cung ứng cho các khoáng sản quan trọng như Lithium và Urani. Văn phòng của ông Yoon cho biết, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của năm quốc gia Trung Á vào năm tới tại Hàn Quốc.
Chuyến đi Trung Á của ông nằm trong chiến lược của Seoul nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao và hợp tác với những đối tác tiềm năng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và bảo đảm nguồn cung năng lượng.
Tháng này, Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các nhà lãnh đạo của 48 quốc gia châu Phi, trong đó cam kết tăng viện trợ phát triển cho khu vực này lên 10 tỷ USD trong sáu năm tới nhằm khai thác tài nguyên khoáng sản, đồng thời khám phá tiềm năng của lục địa này như một thị trường xuất khẩu.
Tháng trước, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã ký thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm thuế nhập khẩu và tăng cường hợp tác kinh doanh - đầu tư song phương.
Kinhtedothi - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hoan nghênh việc tái khởi động quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau bốn năm vào thứ Hai, đồng thuận nối lại các cuộc đối thoại về thương mại và an ninh.
Kinhtedothi - Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có buổi gặp mặt lần đầu tiên sau bốn năm vào thứ Hai tại Seoul, nhằm nỗ lực làm nóng các cuộc đối thoại về thương mại và an ninh, vốn đang bị cản trở bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
Kinhtedothi – Theo tuyên bố mới nhất từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai “ông lớn” Samsung E&A và GS Engineering & Construction Corp. (GS E&C) đã giành được thỏa thuận mở rộng nhà máy khí đốt tại Ả Rập Xê-út với tổng trị giá lên đến 7,2 tỷ USD.
Kinhtedothi - Điện Kremlin tuyên bố hoan nghênh mong muốn ký kết hiệp ước hòa bình của Tokyo, song khẳng định đối thoại song phương hiện “gần như bị đóng băng” vì lập trường thiếu thiện chí của Nhật Bản.
Kinhtedothi - Tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 23/10, khối này đã không thể đạt được thỏa thuận về việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine thông qua một kế hoạch cho vay gây tranh cãi, do Bỉ yêu cầu có các biện pháp bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn.
Kinhtedothi - Lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga khiến giá năng lượng toàn cầu tăng, làm dấy lên câu hỏi liệu chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump có vô tình gây sức ép ngược lên người tiêu dùng Mỹ và nền kinh tế trong nước.
Kinhtedothi - Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump và ông Tập gặp nhau; Ông Putin lên tiếng về việc hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ; Tiêm kích Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận quốc gia NATO; Israel hoãn luật sáp nhập Bờ Tây sau cảnh báo cứng rắn từ Mỹ; Đức tiêu hủy 15.000 con gia cầm liên quan ổ dịch cúm H5N1 độc lực cao; EU kêu gọi hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mercosur trong năm nay;
Kinhtedothi - Giá dầu thế giới tăng hơn 5% lên mức cao nhất trong hai tuần qua sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm phản ứng với cuộc xung đột tại Ukraine.