Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị phế truất sau bê bối

Kinhtedothi - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố sẽ chiến đấu vì tương lai chính trị của mình sau khi bị Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo thông qua quyết định luận tội lần thứ hai, liên quan đến việc ông đưa ra lệnh thiết quân luật gây tranh cãi.
Nhóm biểu tình ủng hộ luận tội ông Yoon "ăn mừng". Ảnh: The Strait Times Youtube

Hiện tại, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ quyết định có phế truất ông Yoon hay không trong vòng 6 tháng tới. Nếu ông bị phế truất, một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức. Trong thời gian này, Thủ tướng Han Duck-soo đảm nhận vai trò quyền tổng thống, trong khi quyền lực của ông Yoon bị đình chỉ.

“Tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh và nỗ lực của mình để ổn định chính phủ,” ông Han tuyên bố sau khi Quốc hội bỏ phiếu. Ngay sau đó, ông đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, kêu gọi duy trì trạng thái sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã gây ra làn sóng từ chức hoặc bắt giữ nhiều quan chức quân đội cấp cao, dấy lên lo ngại về khả năng của Hàn Quốc trong việc đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tăng cường quan hệ với Nga, sự ổn định chính trị của Hàn Quốc được cho là yếu tố then chốt để duy trì an ninh khu vực.

Ông Yoon là tổng thống bảo thủ thứ hai liên tiếp bị luận tội tại Hàn Quốc, sau bà Park Geun-hye năm 2017. Đáng chú ý, ít nhất 12 thành viên của đảng Quyền Lực Nhân Dân do ông Yoon lãnh đạo đã ủng hộ quyết định luận tội, cùng với phe đối lập chiếm đa số trong Quốc hội.

Tại các cuộc biểu tình gần tòa nhà Quốc hội, những người ủng hộ luận tội đã ăn mừng trong khi các cuộc biểu tình ủng hộ ông Yoon nhanh chóng tan rã sau khi có tin tức. Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình để đẩy nhanh quá trình phế truất. Tuy nhiên, ông Lee cũng đang đối mặt với nguy cơ pháp lý có thể cản trở khả năng kế nhiệm.

Ông Yoon phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc nổi loạn sau quyết định thiết quân luật, đồng thời bị cấm xuất cảnh. Dù đã xin lỗi, ông vẫn bảo vệ hành động của mình, gọi đây là bước đi cần thiết để đối phó với sự chia rẽ chính trị và bảo vệ đất nước trước các "lực lượng chống đối nhà nước."

Cuộc khủng hoảng đã làm lung lay thị trường tài chính và đe dọa danh tiếng của Hàn Quốc như một hình mẫu dân chủ ổn định. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Hàn Quốc đang nỗ lực trấn an cộng đồng quốc tế về tính liên tục trong chính sách đối ngoại.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ