Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Hàn Quốc gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

Kinhtedothi - Tổng thống Hàn Quốc đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp với nội dung phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc luận tội.
 Tổng thống Hàn Quốc gửi kháng nghị phủ nhận cáo buộc luận tội lên Tòa án Hiến pháp.

Giới truyền thông cho biết, luật sư Lee Jung-hwan đại diện pháp lý của Tổng thống Hàn Quốc xác nhận, bà Park đã gửi yêu cầu lên Tòa án Hiến pháp. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Park gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình.

Trước đó, nhóm công tố viên điều tra đặc biệt đang thúc đẩy một cuộc thẩm vấn trực tiếp vào tuần này nhằm làm rõ mối liên hệ giữa Tổng thống Park với những bê bối chính trị liên quan tới nhân vật trung tâm là người bạn thân Choi Soon-sil, cũng như trách nhiệm liên quan vụ chìm phà Sewol xảy ra hồi năm 2014.

Trong diễn biến liên quan, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã từ chối yêu cầu được khám xét và thu giữ những tài liệu liên quan tại văn phòng phủ Tổng thống của Nhóm công tố viên đặc biệt.

Theo trợ lý của quyền Tổng thống Hàn Quốc, lệnh khám xét không nằm trong quyền hạn cho phép của ông Hwang Kyo-ahn. “Lập trường của chúng tôi là những quyết định liên quan đến việc khám xét phải được sự cho phép của văn phòng phủ Tổng thống, chứ không nằm trong quyền hạn của quyền Tổng thống” trợ lý ông Hwang tuyên bố.

Trước động thái trên, đại diện Đảng Dân chủ đối lập của Hàn Quốc Chu Mi-ae đã lên tiếng chỉ trích quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đi ngược nguyên tắc và luật pháp để bảo vệ Tổng thống Park Geun-hye. Giới truyền thông cho biết, bà Chu Mi-ae nhấn mạnh trong cuộc họp Hội đồng tối cao rằng, quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn nếu muốn ôm “chiếc hộp Pandora” và ngăn cản việc khám xét Phủ tổng thống thì ngày hôm nay cũng sẽ phải phê chuẩn lệnh khám xét.

Theo bà Chu Mi-ae, Phủ tổng thống không phải là khu bảo tồn nên nếu quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn không phê chuẩn lệnh khám xét thì sẽ phải chịu mọi trách nhiệm chính trị về việc dấu vết chứng cứ bị xóa và việc ủng hộ những kẻ tình nghi.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng quán triệt các quy định của Trung ương và Thành ủy

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng quán triệt các quy định của Trung ương và Thành ủy

23 Dec, 12:57 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/12, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) năm 2025, nhằm thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong tình hình mới.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

23 Dec, 11:14 AM

Kinhtedothi- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương (22-23/12/2025), sáng 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

19 Dec, 02:16 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12/2025, tại Lào Cai đã diễn ra lễ khởi công Dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Lễ khởi công được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương nơi tuyến đi qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ