Tổng thống Mali tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mali đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 10 ngày tại nước này sau vụ tấn công khách sạn nghi ngờ do một nhóm khủng bố Hồi giáo thực hiện tại thủ đô Bamako.

Tổng thống Ibrahim Boubacar Kaita cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng.
Một con tin được giải cứu.
Một con tin được giải cứu.
Gần 200 khách du lịch đã được giải thoát khi lực lượng đặc biệt của Mali, Pháp và Mỹ xông vào khách sạn Radisson Blu để phá vỡ vòng vây. Các nhân chứng cho biết có tới 13 tay súng đã vào khách sạn xả súng. Nguồn tin từ chính quyền Mali cho biết, 2 tên khủng bố trong số đó đã bị tiêu diệt.
Tổ chức Al-Qaeda ở Maghreb và một nhánh của nó là nhóm al-Murabitoun đã nhận trách nhiệm tiến hành cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, vụ tấn công là một lời nhắc nhở rằng "tai họa khủng bố" đe dọa nhiều quốc gia. Ông cho biết sự tàn bạo của các cuộc tấn công "chỉ làm mạnh mẽ quyết tâm của chúng tôi để chống lại thách thức này".

Năm 2013 lực lượng Pháp đã lật đổ sự kiểm soát của tổ chức al-Queda tại phần lớn đất nước Mali. Nhưng Mali là một quốc gia nghèo và có nhiều khu vực rộng lớn chưa có sự quản lý mà các nhóm thánh chiến có thể trú ẩn và lên kế hoạch các cuộc tấn công.