Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ trình ngân sách trị giá 3.900 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/3, trong một bước đi được nhìn nhận là ''mở đầu cho một cuộc tranh cãi mới,'' Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đệ trình kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2015 lên Quốc hội.

Trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2015, bắt đầu thực thi từ ngày 1/10, Tổng thống Obama dự chi tổng cộng 3.900 tỷ USD, trong đó có có 495,6 tỷ USD cho quốc phòng, 402 tỷ phát triển hệ thống giao thông trong bốn năm, 73,7 tỷ cho Bộ Lao động và dịch vụ con người; 65,3 tỷ USD cho Bộ các vấn đề cựu binh, 68 tỷ cho Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng 27,9 tỷ USD…
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trong kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2015, ngân sách các bộ ngành được tăng gồm Bộ Giáo dục, Bộ Các vấn đề cựu chiến binh, Bộ Năng lượng trong khi các khoản chi bị giảm so với năm 2014 là viện trợ quốc tế và Bộ Lao động và dịch vụ con người.

Kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2015 dự kiến mức thâm hụt cán cân chi tiêu ngân sách là 564 tỷ USD so với 649 tỷ tài khóa năm nay.

Kế hoạch ngân sách 2015 phản ánh rõ chủ trương của chính quyền Obama tạo thêm cơ hội cho tầng lớp trung lưu, giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập, thu hẹp khoảng cách quá lớn giữa thiểu số những người giàu nhất và những người nghèo nhất ở Mỹ.

Theo dự báo của các chuyên gia, kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2015 của chính quyền Obama chắc chắn sẽ bị đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện chỉ trích và tìm cách ngăn chặn.

Cùng ngày, các quan chức cho biết Lầu Năm Góc đã đề xuất khoản chi tiêu 79,4 tỷ USD cho chiến tranh trong năm 2015 bất chấp việc hầu hết hoặc toàn bộ binh sỹ Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Khoản chi tiêu cho các hoạt động nước ngoài của Bộ Quốc phòng trong năm nay là 85,2 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần