Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hạn chế súng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng thống Barack Obama vừa ký ban hành sắc lệnh hành chính bao gồm 23 biện pháp kiểm soát súng đạn được đánh giá là sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Theo đó, ông Obama đã  yêu cầu tiến hành một chiến dịch quốc gia mới về sử dụng súng an toàn và có trách nhiệm, kiểm tra tiểu sử của những người mua súng, tổ chức huấn luyện tại các trường học về cách đối phó khi gặp kẻ tấn công có vũ trang. Ông cũng yêu cầu Quốc hội tiếp tục một lệnh cấm vũ khí tấn công đã hết hạn từ năm 2004 và hạn chế các ổ đạn xuống còn 10 viên và kêu gọi các nghị sĩ trang bị thêm cho các cơ quan thi hành pháp luật quyền hạn để truy tố tội phạm buôn lậu súng. Tuy nhiên, trái với sự ủng hộ từ người dân, kế hoạch ngăn chặn các vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ của ông Obama đã gặp phải sự phản đối từ các chính trị gia ủng hộ súng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần