Tổng thống Mỹ muốn đánh thuế 10USD/thùng dầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ yêu cầu các tập đoàn xăng dầu trả 10 USD tiền thuế cho mỗi thùng dầu, theo kế hoạch ngân sách công bố năm 2017.

Giới chức phe Cộng hòa đã nhanh chóng phản ứng trước tuyên bố nói trên của Nhà Trắng nói, cho rằng đây là một ý tưởng “ngớ ngẩn”.
Tổng thống Mỹ muốn đánh thuế 10USD/thùng dầu - Ảnh 1
Cụ thể, theo Nhà Trắng, kế hoạch áp đặt thuế xăng dầu của ông Obama sẽ hạn chế việc sử dụng xăng, góp phần tạo ra một hệ thống giao thông sạch, bền vững. Kế hoạch này “sẽ tăng cường đầu tư của Mỹ vào cơ sở giao thông sạch khoảng 50%, qua đó giảm phát thải, tiêu thụ xăng dầu và tạo ra nhiều công việc mới”, theo tuyên bố của Nhà Trắng. Đây là bước đi thuộc Kế hoạch Giao thông Sạch Thế kỷ 21 của Mỹ.

Trong khi đó, những người phản đối cho rằng việc này sẽ khiến DN Mỹ mất khả năng cạnh tranh trong thị trường dầu quốc tế, ảnh hưởng tới người tiêu dùng vốn đang hưởng năng lượng giá rẻ.

Mức phí xăng dầu mới, nếu được Quốc hội chấp thuận, sẽ được dần áp dụng trong vòng 5 năm tới.