Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội thông qua TPP

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thúc giục Quốc hội nước này thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tuần trước, ông Obama đã chính thức gửi Thông báo ý định ký kết TPP lên Quốc hội, khởi động giai đoạn 90 ngày Quốc hội rà soát toàn văn hiệp định này trước khi ký kết.
Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội thông qua TPP - Ảnh 1
Theo ông chủ Nhà Trắng, với vai trò dỡ bỏ hàng rào thuế quan và thiết lập bộ tiêu chuẩn thương mại chung cho 12 quốc gia, đại diện cho 40% GDP toàn cầu, TPP vô cùng thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ cũng như an ninh quốc gia.

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định: “Một khi thời hạn rà soát 90 ngày kết thúc và phiên họp Quốc hội bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi hy vọng lãnh đạo lưỡng viện và hai đảng sẽ nhanh chóng thông qua hiệp định này”.

Cùng ngày, ông Obama đã tập hợp một loạt nhân vật có uy tín từ cả hai đảng tới Nhà Trắng bao gồm: các cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, James Baker, Madeleine Albright và Colin Powel; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bill Cohen… nhằm tìm tiếng nói đồng thuận trong việc thúc đẩy thông qua TPP.

Vắng mặt tại buổi gặp này có cựu Ngoại trưởng - ứng viên hàng đầu cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2016, bà Hilary Clinton. Bà từng lên tiếng phản đối TPP, đồng quan điểm với một số ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 khác như tỷ phú Donald Trump.

Trong ngày hôm nay (14/11), ông Obama sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 9 ngày tới khu vực châu Á, bao gồm việc tham gia Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC (18 -19/11) diễn ra tại Manila, Philippines.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần