Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Mỹ và cuộc “chạy đua” ủng hộ TPP

Kinhtedothi - Trước khi được ký kết chính thức, thỏa thuận khung Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Tuy nhiên, để nhận được lá phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ, Tổng thống Obama đang đối mặt với một cuộc đua khó khăn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khởi động một cuộc “chạy đua” hôm thứ Ba (6/10) nhằm vận động các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa 12 quốc gia Thái Bình Dương.
Hiệp định TPP được đánh giá là một trong những “di sản” trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Obama. Ông tỏ ra lạc quan về vòng đàm phán đã kết thúc thành công được công bố vào hôm thứ Hai. “TPP sẽ là một thành tựu rất lớn đối với chúng ta để có thể đảm bảo 40% của nền kinh tế thế giới sẽ hoạt động theo quy tắc mà không làm tổn thương các nước thành viên", ông Obama nói với các nông dân và lãnh đạo có mặt tại Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Đại diện Nhà Trắng cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama xuất hiện công khai vận động về vấn đề này và Tổng thống cần phải nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa để vượt qua sự hoài nghi từ các thành viên trong đảng Dân chủ của mình. Đây là một trong những lý do khiến chiến dịch giành phiếu ủng hộ của các nhà lập pháp tại Quốc hội dường như bị đe dọa.

Phản ứng ban đầu từ các nhà lập pháp là không tích cực, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Các nghị sĩ hoài nghi về tác động của TPP đối với các ngành công nghiệp bao gồm sữa, thuốc lá và dược phẩm.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã nhìn thấy "một số phiền hà" gây ra bởi Hiệp định này. Ông lo ngại rằng thị trường việc làm sẽ bị cạnh tranh, các ngành nông sản bị tổn thương. Điều này sẽ khiến chính phủ mất đi sự ủng hộ từ cộng đồng sản xuất nông nghiệp.

Còn Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Orrin Hatch cho biết đó là một sai lầm khi các nhà đàm phán Mỹ đã không đảm bảo được 12 năm độc quyền tối thiểu đối với các sản phẩm sinh dược thế hệ mới. Ông Orrin Hatch tỏ ra thận trọng về tương lai của thỏa thuận này, e ngại rằng TPP có thể sẽ thất bại một cách tệ hại. Ông cũng hối thúc chính quyền duy trì các luật bảo vệ sở hữu trí tuệ. Hạ nghị sĩ Louise Slaughter của đảng Dân chủ cảnh báo, TPP sẽ cho phép nhập khẩu các sản phẩm không an toàn khi mất đi các hàng rào thuế quan.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ