Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Myanmar đề xuất lập Bộ riêng cho bà San Suu Kyi

Kinhtedothi - Tổng thống Myanmar đang thúc giục thành lập một Bộ mới cho vị trí cố vấn nhà nước của bà Aung San Suu Kyi, động thái sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của bà lên chính phủ mới.
Bà Aung San Suu Kyi đã không thể trở thành Tổng thống Myanmar nhưng thay vào đó, bà từng được đề cử cho các chức vụ như Ngoại trưởng, Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục...  Động thái này sẽ cho phép “Quý bà” đặt tầm ảnh hưởng của mình lên chính phủ, như một cam kết của bà trước đây là ở vị trí “trên cả Tổng thống”.
Bà Aung San Suu Kyi đang giữ chức Cố vấn nhà nước.
Bà Aung San Suu Kyi đang giữ chức Cố vấn nhà nước.
Ngay sau khi nhậm chức, bà đã sử dụng vai trò cố vấn nhà nước của mình để công bố một lệnh phóng thích nhiều tù nhân chính trị trong tháng 4. Bà cũng có cuộc gặp với một loạt các chức sắc nước ngoài vào thứ Sáu cùng với ông Htin Kyaw trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Lào của ông trên cương vị Tổng thống.
Đề xuất có một Bộ mới sẽ hỗ trợ cho vị trí của bà Aung San Suu Kyi "nhằm đẩy nhanh các nỗ lực của chính quyền trong tiến trình hòa giải dân tộc và phát triển quốc gia", tờ báo tiếng Anh New Light of Myanmar đưa tin hôm thứ Sáu.

Cuộc tranh luận tại Quốc hội về đề xuất này sẽ diễn ra vào tuần tới và khả năng sẽ nhận phủ quyết từ các lực lượng quân sự, những người trước đó đã phản đối vị trí cố vấn nhà nước được dành riêng cho bà Aung San Suu Kyi.

Một số thành viên quốc hội cũng cảm thấy ngạc nhiên với đề xuất này. "Một Bộ mới là không thực sự cần thiết cho tiến trình hòa giải dân tộc", nữ đại biểu Sein của Đảng quốc gia Arakan nói.

Tuy nhiên, dự đoán đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi có thể dễ dàng thông qua hầu hết các dự luật nhờ số lượng thành viên chiếm đa số quốc hội.

Chính phủ dân sự đầu tiên của Myanmar đang phải đối mặt với những thách thức của một quốc gia bị tàn phá bởi đói nghèo, tham nhũng và xung đột sau nhiều thập kỷ thống trị của lực lượng quân đội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ