Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Nga sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Kinhtedothi - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 17/6 cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19/6 đến ngày 20/6/2024.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Ngày ký “Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga" (Hiệp ước Hữu nghị Việt-Nga) (16/6/1994-16/6/2024), tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga vào năm 2025.

Quan hệ chính trị Việt Nam-Liên bang Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Hợp tác kinh tế-thương mại hai nước thời gian qua phát triển năng động nhưng chưa tương xứng với tiềm năng song phương. Tính đến tháng 4/2024, phía Nga có 186 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 984,98 triệu USD, được thực hiện tại 21 địa phương, trong lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo... Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký đạt 1,63 tỷ USD. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả. 

Hai bên đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp quốc, APEC, ASEM, ARF, CICA... Trong khi đó, hợp tác an ninh - quốc phòng được đẩy mạnh, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch; giáo dục, đào tạo; khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Hiện có khoảng 60.000-80.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga, đóng góp đáng kể cho đất nước. 

Theo Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, kể từ khi Việt Nam-Liên bang Nga thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại sứ cũng khẳng định, Nga quan tâm ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, trong đó, luôn coi trọng và mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt với Việt Nam, một trong những đối tác then chốt của Nga tại khu vực Đông Nam Á, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm đề xuất của Việt Nam về môi trường, y tế với BRICS

Năm đề xuất của Việt Nam về môi trường, y tế với BRICS

08 Jul, 04:02 PM

Kinhtedothi - Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025 tiếp tục diễn ra trong ngày 7/7/2025 (giờ địa phương) với Phiên họp cấp cao về chủ đề “Môi trường, COP30 và Y tế toàn cầu” dưới sự chủ trì của Tổng thống Brasil Lula da Silva, Chủ tịch BRICS năm 2025.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025

08 Jul, 11:50 AM

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị  trân trọng đăng tải phỏng vấn của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị BRICS mở rộng 2025 và hoạt động song phương tại Brasil.

Ba đề xuất của Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Ba đề xuất của Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

07 Jul, 06:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 6/7/2025 theo giờ địa phương, tại Rio de Janeiro, Brasil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo”. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ