Tổng thống Philippines trình dự thảo ngân sách 2014

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad cho biết ngân sách năm 2014 được đề xuất cao hơn so với năm nay là 13,1%, sẽ hỗ trợ các chương trình của chính phủ nước này về phát triển xã hội và tăng trưởng toàn diện.

Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III ngày 23/7 đã trình dự thảo ngân sách năm 2014 trị giá 2.268 tỷ peso (52,45 tỷ USD) lên Quốc hội xem xét thông qua.

Trong thông điệp về ngân sách, ông Aquino yêu cầu các nhà lập pháp nước này cứu xét kỹ lưỡng các đề xuất ngân sách và nhanh chóng thông qua ngân sách trên.
 
Tổng thống Philippines trình dự thảo ngân sách 2014 - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad cho biết ngân sách năm 2014 được đề xuất cao hơn so với năm nay là 13,1%, sẽ hỗ trợ các chương trình của chính phủ nước này về phát triển xã hội và tăng trưởng toàn diện. Ông cho biết 37,2% của ngân sách dự kiến ​​sẽ dành cho lĩnh vực dịch vụ xã hội.

Theo ông Aquino, ngân sách được đề xuất cho năm 2014 là nhằm duy trì kế hoạch tài chính trung hạn để giữ giới hạn thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ nay đến năm 2016 và tiếp tục giảm nợ tồn xuống còn 46,8% GDP từ mức 51% GDP trong năm 2012.

Ông Aquino bày tỏ tin tưởng rằng với ngân sách đề xuất này, nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao sẽ được duy trì trong thời gian trung hạn.

Ông Aquino hy vọng Philippines sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 6-7% năm 2013 và 6,5%-7,5% năm 2014, với lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái sẽ vẫn ổn định./.