Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin đề xuất đưa Trung Quốc, Ấn Độ vào G7

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Putin cho rằng G7 nên được mở rộng với sự tham gia của Ấn Độ và Trung Quốc để đảm bảo tính hiệu quả.
"Nếu muốn khôi phục nhóm G8, hãy thực hiện điều đó. Tôi nghĩ giờ đây mọi người đều hiểu được việc này", Tổng thống Nga Putin cho biết hôm 5/9 tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 5 tổ chức ở TP Vladivostok.
 Các nhà lãnh đạo Nga, Ấn Độ và Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản.
Nhà lãnh đạo Nga cũng được hỏi về việc có tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 trong năm 2020 không nếu được mời. Hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông chắc chắn sẽ mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ.
Tổng thống Putin đề xuất rằng các nhà lãnh đạo G7 nên tới Nga, nơi sự kiện G8 cuối cùng diễn ra vào năm 2014, trước khi Moscow bị loại khỏi nhóm. “Chúng tôi sẵn sàng chào đón nếu các đối tác của chúng tôi muốn đi du lịch ở đây, chúng tôi sẽ rất vui được đón tiếp các nhà lãnh đạo nhóm G7” – ông Putin nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói thêm rằng Nhóm G7 hiện không dành ưu tiên cho giải quyết các vấn đề toàn cầu.
"Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây cũng phát biểu rằng sự bá quyền của phương Tây đã chấm dứt. Tôi không thể tưởng tượng một tổ chức quốc tế hoạt động hiệu quả mà không có Ấn Độ và Trung Quốc", ông nói thêm. 
Trong tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Macron nói rằng sự bá quyền của phương Tây đã kết thúc và hối thúc các nước phương Tây cải thiện quan hệ với Moscow.
Hồi tháng 3/2014, dưới sự thúc giục của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, các lãnh đạo G7 đã loại Nga khỏi nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) sau khi Tổng thống Putin sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ.
Tổng thống Mỹ Trump hôm 20/8 cũng đề xuất đưa Nga trởlại G7,  đồng thời cho biết Nga thường là đề tài thảo luận khi ông và các lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản gặp nhau mỗi năm. Trump cho rằng Obama muốn loại Nga khỏi nhóm vì Putin "thông minh hơn ông ấy". /.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ