Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin ký luật tự do hóa xuất khẩu khí hóa lỏng

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật tự do hóa xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG), tạo điều kiện cho một loạt các công ty, ngoài Tập đoàn khí đốt Gazprom, cung cấp LNG ra thị trường nước ngoài.
Theo luật trên, những công ty có giấy phép xây dựng nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên, cũng như các doanh nghiệp chuyên phát triển khai thác mỏ trên thềm lục địa và có cổ phần nhà nước hơn 50%, sẽ có quyền xuất khẩu LNG.

Trước tiên là công ty Novatek với dự án đầy hứa hẹn mang tên "Yamal LNG," và Rosneft - công ty đang phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt.

Tập đoàn Gazprom neft và Zarubezhneft cũng có thể được hưởng lợi ích tiềm năng từ luật mới.

 
Nhà máy sản xuất khí hoá lỏng gần Korsakov trên đảo Sakhalin của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà máy sản xuất khí hoá lỏng gần Korsakov trên đảo Sakhalin của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thị trường tiêu thụ LNG chính của Nga là các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi nhu cầu tiêu thụ loại nhiên liệu này đang tăng với tốc độ chóng mặt.

Thị trường LNG là một trong những thị trường phát triển tốc độ nhất thế giới khi tăng trưởng đến 80% trong vòng bảy năm.

Thị phần của Nga hiện nay chỉ dưới 5%, tuy nhiên, nhờ luật trên, chỉ số này sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2030.

Đối với Nga, điều đó đồng nghĩa với việc phát triển hơn nữa vùng thềm lục địa Bắc Cực, thu hút công nghệ mới và tạo thêm những ưu đãi mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Hiện, tại Nga chỉ có một nhà máy LNG đang hoạt động trong phạm vi dự án "Sakhalin -2," mà cổ đông chính là Gazprom. Bên cạnh đó, còn có một số dự án LNG khác liên doanh với các tập đoàn nước ngoài.

Tập đoàn Gazprom cũng có kế hoạch phát triển mới như tăng công suất dự án "Sakhalin" lên 15 triệu tấn LNG mỗi năm từ mức 10 triệu tấn/năm hiện nay, xây dựng một nhà máy ở Vladivostok, và mở rộng hơn nữa thị trường sang châu Âu.

Điều này thể hiện qua việc ngày 4/12, Gazprom đã khai trương văn phòng đại diện tại Brussels (Bỉ) - được xem là "thủ đô" của Liên minh châu Âu.

Theo cơ quan báo chí của Gazprom, hơn 40 năm qua, châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với Gazprom.

Tập đoàn này đang cung cấp khí đốt tự nhiên cho 20 quốc gia châu Âu và đầu tư hàng tỷ euro cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn xuyên châu Âu.

Tới nay, tập đoàn năng lượng toàn cầu này đã có mạng lưới cơ quan đại diện rộng lớn ở nước ngoài (với 13 văn phòng) và dự định tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại những thị trường tiêu thụ chính, cũng như những thị trường tiềm năng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ