Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Sudan nhận lỗi về xung đột ở Darfur

KTĐT - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 20/4 đã nhận trách nhiệm về cuộc xung đột ở Darfur, song vẫn bác bỏ cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

KTĐT - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 20/4 đã nhận trách nhiệm về cuộc xung đột ở Darfur, song vẫn bác bỏ cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ "Người bảo vệ" của Anh, ông Bashir đã bác bỏ mọi cáo buộc của ICC, song thừa nhận "với tư cách là một nguyên thủ, tất nhiên tôi phải có trách nhiệm đối với bất cứ sự kiện nào diễn ra trên đất nước."

Tháng 7/2010, ICC đã cáo buộc ông Bashir "gây tội ác chiến tranh và phạm tội chống lại loài người ở Darfur," nơi xảy ra xung đột mà Liên hợp quốc cho rằng đã làm hơn 300.000 người thiệt mạng và khoảng 1,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, nguồn tin quân đội Sudan cho biết có ít nhất 31 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội của Nam Sudan và những chiến binh nổi dậy ở khu vực này. Đây là vụ bạo lực đẫm máu mới nhất xảy ra tại khu vực bất ổn này trước khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9/7 tới.

Liên hợp quốc trước đó cho biết tình trạng bạo lực ngày càng leo thang ở Nam Sudan và đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người kể từ đầu năm đến nay.

Theo giới phân tích, tình hình Nam Sudan xấu đi cũng sẽ tác động tới các nước láng giềng Kenya, Uganda và Ethiopia và gây bất ổn đối với cả khu vực.

Hiện Nam Sudan cũng đang nỗ lực xin gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sau khi trở thành một quốc gia độc lập vào tháng 7 tới. IMF, với 187 quốc gia thành viên, đã nhận được đơn đề nghị của Nam Sudan và đang xem xét đề nghị này./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

20 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trên bản đồ thương mại toàn cầu, nông sản không chỉ là nguồn thu ngoại tệ mà còn là biểu tượng thương hiệu quốc gia. Từ gạo jasmine Thái Lan, gạo basmati Ấn Độ đến gạo bomba Tây Ban Nha, mỗi quốc gia đều có cách nâng tầm sản phẩm để chinh phục thị trường thế giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ