Tổng thống Trump bất ngờ hủy chuyến công du Triều Tiên của Ngoại trưởng Pompeo

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng trong tuần tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo, với lý do vấn đề phi hạt nhân của Triều Tiên không mấy tiến triển.

Tổng thống Trump ngày 24/8 đột ngột hủy chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên, lần đầu tiên công khai thừa nhận nỗ lực khiến Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters 
Ông Trump đổ lỗi một phần cho Trung Quốc khi tiến triển phi hạt nhân ở Triều Tiên không đạt nhiều tiến triển, và gợi ý rằng những cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng do Ngoại trưởng Pompeo dẫn đầu nên tạm hoãn đến khi Mỹ và Trung Quốc giải quyết được bất đồng thương mại.
Đây được xem là một sự "đổi giọng" của ông Trump, người từng nói hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6 là một thành công và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đã chấm dứt, mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump cho biết vẫn có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Kim. “Tôi đã nói Ngoại trưởng Pompeo không đến Triều Tiên lần này, vì tôi cảm thấy chúng tôi chưa đạt được đủ thành quả về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”, ông Trump viết trên Twitter.
Tuyên bố của ông Trump đến chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Pompeo nói sẽ cùng Đặc phái viên mới Stephen Biegum đến thăm Triều Tiên trong tuần tới.
Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo cho biết đến Triều Tiên nhưng không gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Ông Trump quyết định hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết không tìm thấy dấu hiệu Triều Tiên đã ngừng hoạt động hạt nhân.
Dù vậy một số nhà phân tích cho rằng bước đi của ông Trump có thể nằm trong kế hoạch đàm phán. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Trump từng thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Kim để rồi thay đổi quyết định 8 ngày sau.
Trong khi đó, cuộc đối thoại thương mại Mỹ - Trung tại Washington kết thúc ngày 23/8 mà không đạt đột phá nào để giải quyết xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuy vậy, Tổng thống Trump cũng gửi “những lời chúc tốt đẹp nhất” tới Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và nói Ngoại trưởng Pompeo “mong đợi đến Triều Tiên trong tương lai gần” ngay sau khi tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được giải quyết.
Nếu không bị huỷ, chuyến đi tới Bình Nhưỡng vào tuần tới sẽ là chuyến đi Triều Tiên thứ 4 của Ngoại trưởng Pompeo trong năm nay và là lần thứ 2 kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra hồi tháng 6.