Tổng thống Trump đề cập khả năng điều quân đội đến Venezuela

Hương Thảo (Theo Reuters/Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS hôm 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc gửi quân đội Mỹ tới Venezuela "là một lựa chọn được xem xét" và bản thân ông đã từ chối yêu cầu một cuộc họp từ ông Maduro vì "quá trình đã tiến triển quá xa".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhà đồng cấp Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido. 
Về phần mình, trước đó một ngày, Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi một cuộc bầu cử quốc hội sớm ở nước này trước đám đông những người ủng hộ ông ở Caracas. Theo ông Maduro, Quốc hội lập hiến của Venezuela đang xem xét đề xuất này và sau đó người dân Venezuela sẽ được yêu cầu tham gia thảo luận.
Nhiệm kỳ của quốc hội hiện tại nước này sẽ hết hạn vào đầu tháng 1/2021, với phần lớn các ghế trong cơ quan lập pháp đều thuộc về chính quyền ông Maduro. Vào hôm 23/1 vừa qua, nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido - người được chỉ định làm Chủ tịch quốc hội đã bị Tòa án tối cao bãi bỏ 2 ngày trước đó - đã tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời và có được sự công nhận của Mỹ và các quốc gia Nam Mỹ (trừ Mexico).
Một số nước châu Âu, bao gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp hôm 26/1 tuyên bố sẽ công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời nếu ông Maduro từ chối kêu gọi bầu cử sớm trong vòng 8 ngày. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres ủng hộ một cuộc đối thoại sớm diễn ra để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela.