Tổng thống Trump hy vọng tạo đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cám ơn tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Mỹ, và kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ đạt được đột phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania ngày 10/5 đã đến tận Căn cứ Không quân Andrews để đón 3 tù nhân Mỹ trở về từ Triều Tiên là Kim Dong Chul, Kim Hak Song và Kim Sang Duk (Tony Kim).
 Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 đã đến tận Căn cứ Không quân Andrews để đón 3 tù nhân Mỹ trở về từ Triều Tiên.
Phát biểu trong buổi đón 3 công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do, ông Trump ca ngợi: “Họ là những người vĩ đại. Thành thật mà nói tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nhưng nó đã thành hiện thực. Việc đưa được họ trở về là rất quan trọng. Đây là một ngày hết sức đặc biệt đối với họ”.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì đã chấp thuận yêu cầu “sớm thả tự do cho 3 công dân Mỹ” và gọi đây là “một điều kỳ diệu”. Ông Trump cũng hoan nghênh đây là hành động thiện chí cho thấy ông Kim đang thực sự muốn đưa Triều Tiên đến gần hơn với thế giới. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông luôn tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên “thực sự muốn làm điều gì đó có ý nghĩa".
Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. "Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt để làm điều gì đó rất có ý nghĩa”, ông Trump nói.
“Chúng tôi mới chỉ đi những bước đầu tiên. Tôi thực sự tin tưởng rằng, chúng tôi có cơ hội rất tốt để thực hiện một điều gì đó thực sự ý nghĩa. Thành tựu mà tôi tự hào nhất sẽ là việc chúng tôi có thể phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”, ông Trump nói thêm.
Kênh CNN của Mỹ dẫn 2 nguồn tin cho biết các quan chức chính quyền Mỹ đã được yêu cầu tiến hành kế hoạch để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore.
Quyết định cuối cùng cũng sẽ được ông Trump đưa ra trong vài ngày tới. Singapore và khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc là 2 nơi mà ông Trump nhắc tới như một địa điểm tiềm năng cho cuộc họp. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã tuyên bố hội nghị thượng đỉnh sẽ không tổ chức tại DMZ.
Trước đó, ngày 9/5, Tổng thống Trump đã xác nhận 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ trước đó hiện đang trên đường về nước cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần