Tổng thống Trump ra điều kiện quay trở lại TPP

Lan Hương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời về khả năng Mỹ quay lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

“Tôi sẽ vào CPTPP nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận tốt hơn”, lãnh đạo Mỹ phát biểu trên Đài CNBC khi đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thành phố Davos (Thụy Sĩ) ngày 25/1.
Thỏa thuận trước đây thật kinh khủng, kết cấu thật kinh khủng, Tổng thống Mỹ nói thêm. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng không nói rõ điều khoản nào trong thỏa thuận trên là không phù hợp đối với Mỹ.
11 nước còn lại sau khi Mỹ rút khỏi TPP. 
Tổng thống Trump từng gây bất ngờ cho mọi người khi rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP - tên cũ của CPTPP) gồm 12 thành viên hồi tháng 1.2017.
Ngay sau đó, 11 nước còn lại tiếp tục đàm phán, điều chỉnh lại hiệp ước và đặt tên là CPTPP.
Cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giữa 11 nước thành viên đã kết thúc đàm phán các điều khoản của hiệp định mới vào chiều nay (23/1) ở Tokyo. Việc ký kết sẽ tiến hành vào ngày 8/3 tại Chile.
Năm ngoái, bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng, 11 nước đã nhất trí đổi tên TPP thành CPTPP và chấp nhận "đóng băng" một số điều khoản. Động thái này được cho là để mở đường cho việc Mỹ quay lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần