Tổng thống Trump ủng hộ Hàn-Triều chấm dứt chiến tranh

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 bày tỏ mong muốn rằng hai miền Triều Tiên có thể sớm chấm dứt cuộc chiến tranh vốn đã kéo dài trong nhiều thập niên.

Tổng thống Trump đưa ra quan điểm trên sau thông tin tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai miền Triều Tiên có thể bàn luận về hiệp định hòa bình để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago, bang Florida, Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến tranh Triều Tiên hiện vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn đang diễn ra. Và họ dự định thảo luận về việc kết thúc chiến tranh. Tôi cầu mong hai miền Triều Tiên sẽ thực hiện được điều đó trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27/4".
Trước đó, nhật báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin là quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đang đàm phán để tiến tới công bố chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột quân sự giữa hai nước.
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào ngày 27/4.
Thông tin này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 27/4 tới.
Báo Munhwa nói rằng các nghị sỹ của hai nước đang đàm phán về chi tiết của một tuyên bố chung về chấm dứt xung đột. Nếu hai bên đạt thỏa thuận, tuyên bố về giảm căng thẳng quân sự và tiến tới chấm dứt xung đột sẽ được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh có ý nghĩa lịch sử này.
Một hội nghị thượng đỉnh liên Triều thành công vào cuối tháng này có thể giúp mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong -Un sẽ hội đàm vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6.
Cũng trong ngày 17/4, Tổng thống Trump tiết lộ đang xem xét 5 địa điểm để tổ chức cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần