Tổng thống Trump: Vụ xả súng ở Las Vegas là tội ác

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, đây là một hành động tội ác nhưng tội ác này sẽ không thể phá hủy sự đoàn kết của người Mỹ.

Trước sự kiện được cho là vụ xả súng đẫm máu trong lịch sử hiện đại nước Mỹ tại Las Vegas Strip, bang Nevada, trong bài diễn văn trên truyền hình trực tiếp gửi tới toàn dân, Tổng thống Trump phát biểu: “Hỡi các công dân Mỹ, chúng ta hôm nay sát cánh bên nhau trong nỗi đau buồn, và sự bàng hoàng. Tối qua, một tay súng đã nã đạn vào đám đông tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas. Nghi phạm đã sát hại tàn bạo hơn 50 người và làm hàng trăm người khác bị thương”.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau vụ xả súng tại Las Vegas.
Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh: “Đây là một hành động tội ác. FBI và Bộ An ninh Nội địa đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương để tiến hành điều tra. Họ sẽ công bố thông tin tới công chúng”. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, tội ác này sẽ không thể phá hủy sự đoàn kết của người Mỹ.
Ông cũng gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Las Vegas khi nhanh chóng xác định và khống chế nghi phạm xả súng. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông sẽ tới Las Vegas vào ngày 4/10 tới để gặp gỡ các gia đình nạn nân và cơ quan cứu hộ khẩn cấp ở đây.
 Người dân hoảng loạn sau vụ xả súng.
Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sessions đã có cuộc họp với Cục Điều tra liên bang (FBI). Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã trao đổi với Cảnh sát trưởng Las Vegas Clark Joe Lombardo để nắm bắt tình hình và đề nghị hỗ trợ. Ông Sessions tuyên bố, vụ xả súng ở Las Vegas là ưu tiên an ninh hàng đầu hiện nay.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Donald Trump từng đưa ra đề xuất cấm người Hồi giáo vào Mỹ để hạn chế khủng bố. Sau khi đắc cử, ông đã hiện thực hóa đề xuất này với việc ban hành các sắc lệnh di trú, theo đó hạn chế nhập cảnh đối với công dân các nước có người Hồi giáo chiếm đa số.
Mỹ từng hứng chịu nhiều vụ xả súng chết chóc khác trước các vụ việc ở Los Angeles và Orlando. Tháng 4/2007, sinh viên Cho Seung-hui, 23 tuổi, xả súng làm 32 người chết và nhiều người bị thương tại Đại học Bách khoa Virginia, bang Virginia, rồi tự sát. Tháng 12/2012, Adam Lanza, 20 tuổi, bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, và cũng tự sát sau đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần