Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Ukraine tái xuất và khẳng định không từ chức

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ngày 22/2 đã lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ sau khi ký thỏa thuận với phe đối lập, khẳng định sẽ không từ chức và chỉ trích những mưu toan đảo chính tại quốc gia Đông Âu này.
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trên đài truyền hình Kharkov (Nguồn: RT)
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trên đài truyền hình Kharkov (Nguồn: RT)

"Tôi sẽ không rời bỏ đất nước và cũng không có ý định từ chức. Tôi là Tổng thống được bầu hợp hiến của Ukraine," ông Yanukovych khẳng định trên đài truyền hình Kharkov ở miền Đông đất nước.

Ông Yanukovych cho biết, ông lo ngại cho sự an toàn của bản thân cũng như những người thân cận khi bạo lực lan tràn tại trung tâm Kiev. Ông cũng nói rằng nhiều tình nguyện viên quốc tế đã có mặt để giúp đỡ ông và bản thỏa thuận ký ngày 21/1 là nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt ba tháng qua.

"Xe ôtô của tôi đã bị bắn nhưng tôi không sợ," ông Yanukovych nói.

Từ sau buổi ký thỏa thuận ngày 21/2, câu hỏi hiện ông Yanukovych đang ở đâu đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên báo chí Ukraine sau khi dinh thự của ông tại Kiev bị bỏ hoang còn người biểu tình vẫn tiếp tục cố thủ tại quảng trưởng Độc lập để đòi Tổng thống rời bỏ quyền lực.

Trong khi đó, hai vị trí quan trọng là Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Nội vụ đều đã rơi vào tay phe đối lập, cụ thể là do những đồng minh thân cận với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko nắm giữ.

Quốc hội Ukraine ngày 22/2 cũng đã bỏ phiếu yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà Tymoshenko.

Trong cuộc bầu cử năm 2010 thì ông Yanukovych đã giành chiến thắng trước bà Tymoshenko nhờ sự ủng hộ ở khu vực miền Đông. Trong thỏa thuận với phe đối lập hôm 21/2, ông Yanukovych đã đồng ý đẩy sớm cuộc bầu cử tới lên tháng 12/2014 thay vì tháng 3/2015.

Hiện Ukraine đang bị chia rẽ sâu sắc khi khu vực miền Đông nói tiếng Nga ủng hộ chính phủ của ông Yanukovych cũng như chính sách thắt chặt quan hệ đồng minh truyền thống với nước Nga, còn miền Tây thì ủng hộ phe đối lập và chính sách xích lại với EU.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước

Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước

29 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025 - 2030), lãnh đạo tỉnh khẳng định phong trào thi đua yêu nước phải trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Kinh tế dữ liệu: động lực mới trong chiến lược phát triển Hưng Yên

Kinh tế dữ liệu: động lực mới trong chiến lược phát triển Hưng Yên

29 Oct, 02:29 PM

Kinhtedothi - Sáng 29/10, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên 2025 với chủ đề “Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ