Tống tiền chủ tiệm vàng bằng mìn giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguyễn Thành Tân gắn mạch điện tử vào một bình kim loại chứa chất lỏng, đem bỏ trước cửa tiệm vàng rồi buộc chủ nhân phải nộp 60 triệu đồng, nếu không sẽ cho nổ… banh xác.

KTĐT - Nguyễn Thành Tân gắn mạch điện tử vào một bình kim loại chứa chất lỏng, đem bỏ trước cửa tiệm vàng rồi buộc chủ nhân phải nộp 60 triệu đồng, nếu không sẽ cho nổ… banh xác.

Đêm 17/1, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tân (25 tuổi, ngụ thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ một số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả, Tân nảy sinh ý định “kiếm chác” tại tiệm vàng Ngọc Huy (thị trấn Tam Quan) nên lấy số điện thoại giao dịch ghi trên bảng hiệu. Sau đó, người này kiếm một bình bằng kim loại, đổ hóa chất dạng sệt vào trong rồi gắn mạch điện tử xung quanh cho giống một quả mìn.

Đêm 13/1, Tân mang quả nổ trên đặt trước cửa tiệm vàng Ngọc Huy sau đó gọi điện cho bà chủ thông báo mình đã cài mìn cơ sở này. Theo hướng dẫn của Tân, chủ tiệm phát hiện vật lạ trước nhà mình nên rất hoảng sợ. Lúc này, Tân tiếp tục dùng những lời lẽ sặc mùi xã hội đen đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa 60 triệu đồng, nếu không sẽ kích nổ quả mìn, giết chết mọi người trong nhà.

Quá hoảng sợ trước những lời hăm dọa, chủ tiệm vàng đã bí mật báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tân đã bị bắt giữ.