Top 10 doanh nghiệp Mỹ thua lỗ nhất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tập đoàn truyền thông CNN của Mỹ vừa liệt kê 10 công ty Mỹ chịu thua lỗ nhiều nhất về giá trị thị trường trong thập kỷ qua,

KTĐT - Tập đoàn truyền thông CNN của Mỹ vừa liệt kê 10 công ty Mỹ chịu thua lỗ nhiều nhất về giá trị thị trường trong thập kỷ qua, đó là các công ty Cisco Systems, General Electric, Intel, Microsoft, Nortel, Lucent Technologies, AIG, America o­nline, Exxon Mobil và WorldCom.


Cùng với Microsoft và Intel, Cisco Systems là một trong những công ty đạt lợi nhuận lớn trong chiến dịch bùng nổ dot-com vào những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Trong khi công ty này vẫn là nhà cung cấp thiết bị Internet hàng đầu thì cổ phiếu của công ty không phục hồi được sau sự sụp đổ của bong bóng kỹ thuật. Giá trị thị trường của công ty này đã mất 425 tỷ USD từ mức cao nhất là 557 tỷ USD vào tháng 3/2000, xuống còn 132 tỷ USD hiện nay.

           
Tiếp theo Cisco là General Electric, công ty này bị mất 423 tỷ USD từ mức giá thị trường đỉnh điểm là 601 tỷ USD vào tháng 8/2000 xuống còn 178 tỷ USD hiện nay.

           
Intel là công ty bị lỗ nhiều thứ ba, với mức lỗ là 400 tỷ USD từ mức đỉnh điểm 509 tỷ USD vào tháng 8/2000 xuống còn 109 tỷ USD hiện nay. Cũng giống công ty Cisco và Microsoft, Intel từng làm ăn thành công trong một thời gian dài. Khi cổ phiếu chạm đỉnh vào tháng 8/2000, cácnhà phân tích xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố của Intel và chỉ sau đó 1 tháng, Intel đã giảm dự đoán tăng trưởng của công ty và từ đó, cổ phiếu Intel cứ rơi tự do,chưa bao giờ đạt lại được mức của năm 2000.

           
Microsoft mất 390 tỷ USD từ giá trị thị trường cao nhất vào tháng 9/2000 là 642 tỷ USD xuống còn 252 tỷ USD hiện nay. Mùa thu năm 2008, công ty máy tính lớn thứ hai của Mỹ cho biết, họ đã dành 115 tỷ USD để mua lại cổ phiếu trong vòng 5 năm, thời kỳ này giá cổ phiếu không thay đổi bất chấp công ty đổ thêm nhiều tiền vào lĩnh vực này.

           
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nortel đã từng có chứng khoán nóng nhất toàn cầu vào tháng 7/2000. Khi đó, giá trị thị trường của công ty này là 283 tỷ USD và vào tháng 1/2009, giá trị này giảm xuống còn 0 USD vì công ty đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản và bán hết các doanh nghiệp của mình.

           
Tiếp đến là một công ty khác trong ngành viễn thông, công ty Lucent Technologies. Vào tháng 12/1999, giá trị thị trường của công ty đạt đỉnh điểm là 285 tỷ USD và đến năm 2006, công ty này bị bán cho hãng viễn thông Alcatel của Pháp và giá thị trường của Lucent Technologies lúc này chỉ còn 11 tỷ USD, như vậy là chỉ trong 7 năm, công ty này mất giá 274 tỷ USD.

           
Công ty bảo hiểm AIG lỗ 239 tỷ USD từ mức đỉnh là 242 tỷ USD vào tháng 12/2000 xuống còn 3 tỷ USD trong những tháng gần đây. Năm ngoái, công ty này đã phải nhận 180 tỷ USD viện trợ của chính phủ để tồn tại, tiếp tục cung cấp bảo hiểm cho người dân Mỹ.

           
Công ty America o­nline (AOL) gần đây chỉ được định giá 3 tỷ USD so với đỉnh điểm 222 tỷ USD vào tháng 12/1999. Vào tháng 1/2001, công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu AOL này đã sáp nhập vớihãng truyền thông khổng lồ Time Warner với tham vọng tạo ra một đế chế hùng mạnh về truyền thông tích hợp toàn bộ trong thế kỷ Internet. Vụ sáp nhập lớn nhất nhưng bất hạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ đã kết thúc sau khi Công ty AOL và Time Warner quyết định đường ai nấy đi vào tháng 12/2009.

           
Vào tháng 12/2007, được định giá ở mức 509 tỷ USD, công ty Exxon Mobil được cho là công ty có giá trị nhất của Mỹ. Do giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường và do quản lý có vấn đề nên giá thị trường của công ty này gần đây chỉ còn 317 tỷ USD, mất 192 tỷ USD so với đỉnh điểm vào cuối năm 2007.

           
Cuối cùng là công ty viễn thông WorldCom. Vào tháng 7/2002, công ty này có giá trị bằng 0 khi họ phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi công ty con Ebbers & Co. bị phát giác là gian lận sổ sách kế toán. Giá thị trường cao nhất của công ty này đứng ở mức 186 tỷ USD vào tháng 4/1999