Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Toyota đầu tư 3,3 tỷ USD nhằm phát triển công nghệ xe tự lái

Kinhtedothi - Toyota Motor và Tập đoàn Nippon Telegraph and Telephone (NTT) của Nhật Bản vừa công bố sẽ đầu tư 3,3 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tự lái cho xe hơi, theo báo Nikkei đưa tin hôm thứ Ba (29/10).
Trung tâm nghiên cứu TRI của Toyota. Ảnh: Supply247

Hai “ông lớn” trong lĩnh vực ô tô và viễn thông, có trụ sở tại Tokyo, dự kiến sẽ cùng nhau phát triển phần mềm tự động cho xe. Phần mềm này sẽ tận dụng AI để dự đoán và ngăn chặn các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn, từ đó có khả năng tự động kiểm soát phương tiện trong các tình huống khẩn cấp. Hai công ty kỳ vọng sẽ đưa hệ thống này vào hoạt động trong năm 2028, đồng thời thúc đẩy cung cấp cho các hãng xe khác, mở ra triển vọng thương mại hóa rộng rãi.

Toyota từ lâu đã ấp ủ tham vọng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ xe tự lái và trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, vào năm 2015, Toyota đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Toyota (Toyota Research Institute - TRI) tại Mỹ với số vốn đầu tư ban đầu lên tới 1 tỷ USD.

TRI có nhiệm vụ phát triển công nghệ tự lái, AI, và robot, khởi tạo nền tảng công nghệ tiên tiến cho ngành công nghiệp ô tô cũng như các lĩnh vực khác. Từ đó, Toyota đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ lái bán tự động và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến phục vụ các mẫu xe của mình.

Một bước đi quan trọng khác là vào năm 2020, Toyota và NTT đã khởi động dự án Woven City - một thành phố thông minh nằm dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Dự án này không chỉ là nơi thử nghiệm các công nghệ mới nhất của Toyota trong lĩnh vực xe tự lái, AI và giải pháp kết nối, mà còn là hệ sinh thái hoàn chỉnh với các phương tiện tự lái, công nghệ y tế thông minh và các ứng dụng dân dụng khác. Đây là ví dụ điển hình về cách Toyota tích hợp công nghệ vào đời sống thực tế, đồng thời tạo tiền đề cho các đô thị tự động hóa trong tương lai.

Không chỉ tập trung vào công nghệ tự lái, Toyota còn thúc đẩy các sáng kiến về năng lượng sạch. Mẫu xe chạy pin nhiên liệu Mirai của Toyota, được giới thiệu từ năm 2021, không chỉ sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường mà còn được trang bị chức năng hỗ trợ lái. 

Thị trường ô tô hiện đang ghi nhận một số xu hướng quan trọng. Đầu tiên là sự bùng nổ của công nghệ tự lái và các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS). Các hãng xe lớn như Tesla, BMW, Mercedes-Benz, cùng nhiều công ty công nghệ Trung Quốc như Baidu và Xiaomi, đang mạnh tay đầu tư vào công nghệ tự lái để tạo ra các phương tiện có thể dự đoán và phản ứng nhanh chóng với tình huống trên đường. Toyota và NTT cùng chung mục tiêu này, khi cả hai đang tận dụng nguồn lực của mình để đưa công nghệ AI và tự lái lên một tầm cao mới.

Song song với xe tự lái, sự chuyển dịch sang xe điện (EV) và xe sử dụng năng lượng tái tạo cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Khi các quốc gia như Mỹ, EU và Trung Quốc đưa ra các chính sách khắt khe về giảm thiểu khí thải, nhiều hãng xe đang đẩy mạnh phát triển xe điện và các công nghệ liên quan. Toyota, vốn nổi tiếng với mẫu xe hybrid Prius, cũng đang nỗ lực đa dạng hóa các dòng xe sử dụng năng lượng sạch, bao gồm cả xe điện và xe chạy bằng pin.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự kết hợp giữa ngành ô tô và viễn thông, với sự xuất hiện của mạng 5G. Công nghệ 5G với tốc độ truyền tải cực nhanh và độ trễ thấp hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho hệ thống tự lái hoạt động mượt mà hơn, cho phép các phương tiện tự lái kết nối với cơ sở hạ tầng đô thị và các phương tiện khác, qua đó nâng cao tính an toàn và hiệu quả giao thông.

Với việc đầu tư lớn vào AI và tự lái cùng đối tác NTT, Toyota không chỉ nhắm đến việc phát triển công nghệ mới mà còn muốn khẳng định vị thế của mình trong thị trường xe tự lái, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Thỏa thuận này sẽ giúp Toyota và NTT có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trong lĩnh vực xe tự lái, như Tesla và các công ty Trung Quốc, đồng thời đón đầu xu hướng công nghệ và bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp ô tô.

Từ những thành công trong các dự án trước như Woven City và việc tiên phong đưa công nghệ lái rảnh tay vào mẫu Mirai, Toyota đang thể hiện rõ quyết tâm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự lái và công nghệ sạch.

Với kế hoạch hoàn thiện và đưa vào ứng dụng hệ thống AI và tự lái vào năm 2028, Toyota và NTT đang định hình một tương lai mà xe tự lái sẽ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần của hệ sinh thái thông minh và bền vững.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ