Toyota nối lại hoạt động tại Thiên Tân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng sản xuất xe Toyota cho biết sẽ dần khởi động lại các cơ sở tại khu công nghiệp cảng Thiên Tân bắt đầu từ hôm nay (27/8), chỉ hai tuần sau vụ nổ hóa chất khiến 139 người thiệt mạng.

Các cơ sở của Toyota tại Thiên Tân đã đóng cửa sau vụ nổ hóa chất lớn. Theo đó vụ nổ khiến 67 nhân viên Toyota bị thương và hàng ngàn phương tiện của hãng này hư hại.
Hàng ngàn xe ô tô của Toyota đã bị thiêu rụi trong vụ nổ tại Thiên Tân.
Hàng ngàn xe ô tô của Toyota đã bị thiêu rụi trong vụ nổ tại Thiên Tân.
Vụ nổ xảy ra cùng thời điểm các nhà máy sản xuất của hãng này đang tạm đóng cửa cho kỳ nghỉ, tuy nhiên Toyota đã quyết định trì hoãn việc khởi động lại để xem xét tình hình sau tai nạn.
Cơ sở sản xuất chính của Toyota tại Thiên Tân có khoảng 12.000 nhân công và sản xuất khoảng 440.000 phương tiện vào năm 2014. Sau vụ nổ, hãng xe Nhật Bản từng phải ngừng hoạt động sản xuất của một nhà máy cách Thiên tân tới 70km.

Toyota chỉ là một trong số nhiều doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Thiên Tân cũng như khu vực lân cận bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ hóa chất 2 tuần trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần