TP Hà Nội, quận Hà Đông thăm hỏi gia đình 4 người mất do cháy

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/5, được sự ủy quyền của lãnh đạo TP Hà Nội, Giám đốc Sở LĐTB&XH Bạch Liên Hương, đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có 4 người mất trong vụ cháy ở phường Quang Trung, quận Hà Đông vào sáng cùng ngày.

TP Hà Nội, quận Hà Đông thăm hỏi gia đình 4 người mất do cháy - Ảnh 1Đoàn đại diện TP Hà Nội, quận Hà Đông chuẩn bị vào thăm hỏi, động viên gia đình có 4 nạn nhân tử vong do cháy.

Cùng đến thăm hỏi, động viên có đoàn của Bộ Công an, đại diện là Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC Bộ Công an; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc quận Hà Đông, phường Quang Trung (địa phương có gia đình 4 người mất cư trú trên địa bàn). Ngoài ra còn nhiều cơ quan, đoàn thể, địa phương, gia đình đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Như Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 7 giờ 44 phút ngày 13/5/2023, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Bà Bạch Liên Hương (giữa) chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình.
Bà Bạch Liên Hương (giữa) chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình.

Đến khoảng 7 giờ 49 phút cùng ngày, cơ quan PCCC đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ 15 đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, 4 người trong nhà đã tử vong, gồm: Bà Nguyễn Thị X., sinh năm 1956, mẹ đẻ của anh Nguyễn Quang M và 3 cháu nhỏ là con của anh M.

Do ngôi nhà đã cháy rụi nên thi thể của 4 bà cháu đã được đưa vào nhà mai táng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Còn vợ chồng anh M và chị H đã tạm về ở nhà bố mẹ đẻ của chị H ở tại Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Anh M hiện đang bị bỏng cả 2 bàn tay do cố sức phá cửa để cứu mẹ và các con ở trong nhà.

TP Hà Nội, quận Hà Đông thăm hỏi gia đình 4 người mất do cháy - Ảnh 2Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, thay mặt quận Hà Đông, trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình của 4 nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn; đồng thời chỉ đạo Sở LĐTB&XH, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống Nhân dân trong khu vực.

Tại buổi thăm hỏi, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC, Bộ Công an; bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống. Bà Bạch Liên Hương đã thay mặt TP Hà Nội tặng quà hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng.

TP Hà Nội, quận Hà Đông thăm hỏi gia đình 4 người mất do cháy - Ảnh 3

Ông ngoại của 3 cháu nhỏ con anh M (ngồi giữa bên phải) đã xúc động cảm ơn các cơ quan, đoàn thể đến thăm, động viên gia đình.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà chia sẻ: "Chính quyền quận, phường, các cơ quan đoàn thể sẵn sàng giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho bà X và 3 con của anh M".

Theo ông Trần Sơn Hải, Chủ tịch UBMTTQ quận Hà Đông: "Đây là sự việc rất đau lòng, không mong muốn. Quận đã tập trung hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn này, như: Động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho 4 bà cháu. Đặc biệt, quận đã kịp thời hỗ trợ 100 triệu đồng cho 4 trường hợp tử vong. UBMTTQ quận tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có người bị nạn". Ngoài ra, UBND phường Quang Trung hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 nạn nhân.

Đại diện Hội LHPN TP  Hà Nội và quận Hà Đông thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Đại diện Hội LHPN TP  Hà Nội và quận Hà Đông thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cũng trong chiều nay, UBMTTQ TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và quận Hà Đông, phường Quang Trung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần