TP Hà Nội và tỉnh Trà Vinh tăng cường hợp tác, phát triển

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị.

 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển. 
Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Về phía tỉnh Trà Vinh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Bí thư Thành ủy Trà Vinh Nguyễn Văn Triết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trương Thanh Phong.
Thời gian qua, dù kết quả hợp tác, phát triển chưa được như mong đợi, song giữa Hà Nội và tỉnh Trà Vinh đã bước đầu có một số hoạt động phối hợp. Một số doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội đã tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó có 3 doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án với các lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, bất động sản, thương mại và dịch vụ.
Ngành Công Thương hai tỉnh, thành phố đã làm việc trực tiếp, trao đổi thông tin thị trường, các điều kiện để cung cấp sản phẩm vào các kênh phân phối truyền thống và các trung tâm thương mại, siêu thị và quảng bá tại các lễ hội lớn tại Hà Nội; thống nhất việc tạo điều kiện để tỉnh Trà Vinh liên kết thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản tại Hà Nội. Đến nay, đã có 15 biên bản ghi nhớ về cung ứng sản phẩm giữa các doanh nghiệp Hà Nội và tỉnh Trà Vinh.
Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch của 14 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội và 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long) giai đoạn 2016-2020, ngành Du lịch Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Trà Vinh tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch. Hai bên đã hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với 5 dự án.
Hà Nội cũng luôn quan tâm hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Trà Vinh: hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ "Ngày vì an sinh xã hội"; ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo tổng số tiền là 8 tỷ đồng; hỗ trợ 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trường THCS tại huyện Cầu Kè.
 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng tranh lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự vui mừng khi trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Trà Vinh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.
Để khắc phục những khác biệt về đặc điểm vùng miền và khoảng cách địa lý trong hợp tác, phát triển, Chủ tịch UBND thành phố đề xuất, hai địa phương tập trung vào các lĩnh vực: Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh nghiệm triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, xúc tiến đầu tư, du lịch, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, hỗ trợ khởi nghiệp...
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, hai địa phương có thể cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Hai địa phương tăng cường cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hà Nội đầu tư tại Trà Vinh; tổ chức kết nối cung cầu. Hà Nội quan tâm đến các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Trà Vinh như trái cây, thủy sản, các sản phẩm chế biến từ nông sản...
Về hợp tác du lịch và văn hóa, hai địa phương cần thống nhất cùng phối hợp quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch; kêu gọi các nhà đầu tư, công ty du lịch đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và kinh doanh du lịch tại Trà Vinh, đặc biệt là du lịch khám phá bản sắc văn hóa. Thành phố Hà Nội trân trọng mời tỉnh Trà Vinh giới thiệu, quảng bá lễ hội Khmer tại Hà Nội nhân dịp những ngày lễ lớn.
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Trà Vinh trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất hỗ trợ tỉnh Trà Vinh trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng gia đình chính sách, người có công; tổ chức các đoàn người có công thăm Thủ đô.
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng bày tỏ đồng tình, thống nhất với ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng thời thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh cảm ơn thành phố Hà Nội luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho tỉnh. Về các nội dung hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đánh giá, dù chưa tương xứng với tiềm năng, song hai bên đã có những kết quả rất đáng ghi nhận về đầu tư, phân phối hàng hóa, an sinh xã hội... Nhận xét thành phố Hà Nội có tốc độ phát triển nhanh, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh mong muốn có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm này.
Giới thiệu một số nét chính về truyền thống, vị trí địa lý, tiềm năng cũng như những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng cho rằng, cơ hội hợp tác giữa hai địa phương là rất lớn. Trà Vinh rất quan tâm đến việc hợp tác trong kết nối công thương, giáo dục, đào tạo nghề, thể thao, văn hóa, du lịch...
Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Trà Vinh và trao quà lưu niệm của thành phố cho tỉnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần