TP HCM bầu thêm Phó Chủ tịch UBND TP

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ 81,9% số phiếu bầu.

 Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm (phải) tặng hoa chúc mừng ông Tất Thành Cang
Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm (phải) tặng hoa chúc mừng ông Tất Thành Cang
Sáng 14/6, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP Hồ Chí Minh) diễn ra kỳ họp lần thứ 13 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 8.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP
 Hồ Chí Minh làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ 81,9% số phiếu bầu (77 phiếu/83 phiếu).

Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông Cang có bằng cử nhân, thạc sĩ luật, cử nhân chính trị.

Từ tháng 1/2005  đến tháng 2/2009, ông Cang làm Bí thư Thành đoàn TP
 Hồ Chí Minh; từ tháng 2/2009 đến tháng 4/2010 giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 2; từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2011 làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 2.

Tháng 10/2012, ông Tất Thành Cang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP
 Hồ Chí Minh 

Như vậy, với việc ông Tất Thành Cang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, UBND TP
 Hồ Chí Minh hiện có 6 Phó Chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Hữu Tín, ông Lê Mạnh Hà, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Thanh Liêm, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Tất Thành Cang.