Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP HCM: Tấp nập viếng chùa ngày Rằm tháng Giêng

Kinhtedothi - Từ chiều 21 đến sáng 22/2 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng), người dân Sài Gòn tấp nập kéo đến các chùa lớn để cúng giải hạn, cầu phước lành cho gia đình và bản thân nhân dịp tết Nguyên tiêu.

Đông nghẹt người dân đi lễ chùa ông Bổn cầu may.
Trước đây, lễ Rằm tháng Giêng còn thường gọi là Tết muộn, bởi những gia đình khá giả tiếp tục ăn Tết và chơi mai, đào nở muộn; những người đi làm ăn xa ở lại qua ngày Rằm tháng Giêng mới lên đường; những người không may đau yếu vào đúng dịp Tết, sau Tết đã khoẻ mạnh trở lại, được ăn Tết bù...
Tăng ni cùng các phật đồ làm lễ từ sáng sớm
Tăng ni cùng các phật tử làm lễ từ sáng sớm
Đây cũng là dịp cho mọi người đến chùa cúng bái, cầu mong cho bản thân, gia đình, bạn bè có một năm an lành. Ghi nhận tại các chùa lớn ở Sài Gòn như: Vĩnh Nghiêm, Việt Nam quốc tự, Phổ Quang, Hoằng Pháp, chùa ông Bổn hay còn gọi là Nhị phủ miếu luôn đông nghẹt người đến làm lễ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghĩa tình trên đỉnh Keo Nưa

Nghĩa tình trên đỉnh Keo Nưa

23 Feb, 04:52 PM

Kinhtedothi - Đỉnh núi Keo Nưa nơi có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nối hai nước Việt Nam- Lào. Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nơi đây có rất đông kiều bào rời quê hương đi làm ăn xa, mang theo bao niềm tin, kỳ vọng cho một năm mưu sinh mới. 

Cần Thơ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Cần Thơ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

23 Feb, 02:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Thăm đồng đầu năm mới” Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại tuyến đường 926B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ