TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại hai điểm

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 20/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ 30/4 TP dự kiến bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất", kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).

Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm trong dịp lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)
Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm trong dịp lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2022. Địa điểm bắn pháo hoa gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Ngoài bắn pháo hoa, TP Hồ Chí Minh cũng có các hoạt động khác trong Ngày hội "Non sông thống nhất" như Triển lãm kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (27/4); Lễ viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (29/4); Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (29/4).

Bên cạnh đó, UBND TP còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao như chương trình biểu diễn nghệ thuật; Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 vô địch TP mở rộng năm 2022.

Như vậy sau một năm tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lại một số hoạt động tập trung đông người để chào mừng dịp Lễ 30/4 và 1/5. 

Trước đó, trong năm 2021, TP đã 4 lần không tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp 30/4, lễ 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.