TP Hồ Chí Minh: Căn nhà 4 mặt tiền độc nhất đã được giải tỏa

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/9, UBND quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tháo dỡ căn nhà số 845 Âu Cơ nằm giữa giao lộ đường Âu Cơ, Lũy Bán Bích và Ba Vân.

Sáng 25/9, đơn vị thi công đã bắt đầu tháo dỡ căn nhà 845 Âu Cơ. Việc tháo dỡ căn nhà này được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Căn nhà với 4 mặt tiền này tồn tại nhiều năm nay, đã thường xuyên gây kẹt xe cho nguời đi đường.

Chủ nhân căn nhà này là ông T.S (ngụ tại quận Tân Phú) đã thống nhất phương án bồi thường với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Chủ nhân căn nhà này là ông T.S (ngụ tại quận Tân Phú) đã thống nhất phương án bồi thường với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Ông Trần Chí (nhà trên đường Lũy Bán Bích, đối diện với căn nhà này) cho biết, “Căn nhà có số 845 này nổi tiếng về “độ lì” khi tồn tại ở đây rất lâu, không chịu giải tỏa, nhiều năm nay gây cản trở giao thông rất lớn cho người đi đường. Khi được tháo dỡ, người dân xung quanh rất vui vì vừa giải quyết được tình trạng kẹt xe, vừa giúp chỉnh trang cho khu vực này đẹp hơn”.

Căn nhà 845 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh có diện tích 36m2
Căn nhà 845 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh có diện tích 36m2

Căn nhà số 845 Âu Cơ với 4 mặt tiền có diện tích khoảng 36m2, nằm trong diện giải tỏa để phục vụ cho dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích. Dự án mở rộng đường Lũy Bán được hoàn thành vào năm 2014, nhưng gần 10 năm nay địa điểm này chưa thể hoàn thiện do căn nhà này tồn tại giữa đường.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chủ căn nhà và chính quyền quận Tân Phú đã không thống nhất được phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng. Đến nay, việc bồi thường đã được hai bên thống nhất. Theo UBND quận Tân Phú, sau khi căn nhà được tháo dỡ, quận sẽ chỉnh trang địa điểm này rộng rãi hơn để tránh tình trạng kẹt xe như trước đây.