TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc lợi dụng báo chí để trục lợi

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành công văn gửi các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Trong văn bản này, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đảm bảo quyền được thông tin của báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật. Thông báo ngay đến các cơ quan chức năng về hành vi sách nhiễu của cơ quan báo chí để phối hợp xử lý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì việc kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, kể cả của cơ quan báo chí Trung ương tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu. 

Các đơn vị phải lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng như: Sở TT&TT, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, công an…, để chấn chỉnh. Đồng thời thông báo kết quả xử lý để Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổng hợp, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với cơ quan báo chí có vi phạm.

Trước đó vào ngày 26/11/2021, Bộ TT&TT đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật. Công văn được ban hành vì đã có một số nhà báo lợi dụng chức vụ để đe dọa, tống tiền doanh nghiệp dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác truyền thông.