TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn gần bến xe Miền Đông cũ, thiêu rụi nhiều tài sản

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy bùng lên từ một quán cơm gần bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, sau đó lan sang hai nhà dân, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều nay 4/4, quán cơm trên quốc lộ 13, cách bến xe Miền Đông khoảng 50m (phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Quán cơm trên quốc lộ 13, phường 26 (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc 17 giờ 30, chiều ngày 4/4. Ảnh: Người dân cung cấp
Quán cơm trên quốc lộ 13, phường 26 (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc 17 giờ 30, chiều ngày 4/4. Ảnh: Người dân cung cấp

Phát hiện cháy, nhân viên trong quán tháo chạy ra ngoài và hô hoán. Sau đó, nhóm nhân viên này cùng với người dân địa phương kéo vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát bùng dữ dội, lan sang một cửa hàng điện thoại và cửa hàng bán phụ tùng ô tô bên cạnh.

Anh Hùng, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngôi nhà bị cháy được cho thuê bán cơm, phở ở tầng trệt, lầu một và phía sau ngăn hơn chục phòng cho sinh viên, công nhân thuê. Những người ở trọ thường dùng bếp gas nấu nướng trong phòng. "Lửa bùng từ lầu một, có thể do bất cẩn nấu nướng gây cháy" – người này kể lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Hồ Chí Minh và quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực triển khai công tác dập lửa tại đám cháy. Trong khi đó, tuyến đường Quốc lộ 13 qua khu vực xảy ra cháy bị lực lượng chức năng phong tỏa để chữa cháy. 

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy khiến tuyến nhiều tuyến đường xung quanh khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.