TP Hồ Chí Minh: chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng bị bắt khẩn cấp
Kinhtedothi - Ngày 11/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin về clip một bệnh nhân nữ bị bác sĩ hành hung tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T - bệnh nhân trong clip về sự việc.
Ngay sau đó, Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành mời làm việc đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh chủ cơ sở đồng thời là người thực hiện hành vi tấn công chị T.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp với bà Tuyết Chinh (áo hồng).
Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị T.T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa chủ cơ sở và chị T.T phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ niềng răng chị T.T sử dụng.
Ngày 3/9, chị T.T cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết thì hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T.T.
Sự việc dù được người có mặt tại hiện trường can ngăn nhưng bà Chinh vẫn không dừng tay, tiếp tục có những hành vi gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.
Vụ việc khiến chị T.T bị chấn thương phần mềm, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của chị T cũng bị bà Chinh làm hỏng. Sự việc được phía bị hại ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời trình báo đến Công an phường Hạnh Thông.
Quá trình giải quyết sự việc, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chính hoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.
Công an TP cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.
Liên quan đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, ngày 8/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận, cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện 3 nhân viên hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cùng ngày, Sở Y tế TP ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám Tuyết Chinh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Du lịch y tế: Cơ hội để Việt Nam bứt phá
Kinhtedothi - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế thông qua một lĩnh vực giàu tiềm năng: du lịch y tế. Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã xác định rõ: “Phát triển các lĩnh vực có lợi thế, gắn hội nhập kinh tế với hội nhập khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế”.

Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của Trạm Y tế xã, phường
Kinhtedothi – Ngày 4/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 4597/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND xã, phường trong quản lý hoạt động của Trạm Y tế xã, phường.

Ngành y tế cấp cứu hơn 1.300 người trong ngày Đại lễ A80
Kinhtedothi - TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tính từ 22 giờ đêm ngày 1/9 đến thời điểm kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, huy động lực lượng y tế hùng hậu với 211 Tổ y tế với 1.097 nhân viên y tế; 134 xe cứu thương; xử trí 1.315 ca bệnh, trong đó, có 113 ca nặng/chuyển viện.






