TP Hồ Chí Minh có thêm 2 Thành ủy viên

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Hờ Rin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 4/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Vũ Hải Quân và bà Lê Thị Hờ Rin. (Ảnh Lê Thoa)
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Vũ Hải Quân và bà Lê Thị Hờ Rin. (Ảnh Lê Thoa)

Cùng với đó là quyết định của Ban Bí thư chỉ định bà Lê Thị Hờ Rin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Vũ Hải Quân, sinh năm 1974, quê Ninh Bình, ông là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo, đang là đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Ông Quân tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 1996. Sau đó ông làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Trento, Italy và đạt học vị tiến sĩ. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Leuven, Bỉ.

Bà Lê Thị Hờ Rin, sinh năm 1977, quê Bến Tre, cử nhân luật, tiến sĩ triết học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, bà Lê Thị Hờ Rin - nguyên Bí thư Quận ủy quận 6 đã được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giữ nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.