TP Hồ Chí Minh: Con trai dùng dao giết bố mẹ, bà nội và người thân!

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi sát hại 1 người thân ở tỉnh Long An, kẻ thủ ác về nhà ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) dùng dao giết bố mẹ ruột và bà nội.

Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường vụ án vào khuya 11/3.
Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”. Đồng thời Cơ quan CSĐT đang khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Hiệp và xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Long An vào chiều 11/3. Đối tượng giết người được xác định là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi), vừa ở tù về.
Trước đó vào chiều 11/3, Nam về nhà ở xã Tân Hiệp dùng hung khí giết chết mẹ ruột của mình. Đến khoảng 17h cùng ngày, Nam tiếp tục sang nhà bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, bà nội của Nam) tại xã Xuân Thới Thượng và dùng dao giết bà nội của mình, chém gần như đứt lìa 2 bàn tay của cha đẻ là ông Nguyễn Văn Đức rồi bỏ trốn.
Khi phát hiện vụ việc, người dân đưa ông Đức đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các quận, huyện liền kề tổ chức truy bắt hung thủ.
Đến khuya 11/3, lực lượng công an bắt được Nam. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, trước khi về nhà ở huyện Hóc Môn để gây án, đối tượng Nam đã hạ sát 1 người thân của mình ở tỉnh Long An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần