TP Hồ Chí Minh công khai tên đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên 6 tháng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh với báo chí.

Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP.

Một vấn đề tại cuộc họp được dư luận khá quan tâm được Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh trả lời. Theo đó, tính đến ngày 31/1, toàn TP có tổng cộng 58.092 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 4.537 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo chiều 9/3, BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ công khai trên truyền thông tên của doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên.
Tại buổi họp báo chiều 9/3, BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ công khai trên truyền thông tên của doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên.

Trong đó, doanh nghiệp nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng có 41.176 đơn vị, với tổng số tiền nợ hơn 1.966 tỷ đồng; nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có 6.729 đơn vị với tổng số tiền hơn 423,7 tỷ đồng; nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng có 3.546 đơn vị với tổng số tiền hơn 335,5 tỷ đồng; nợ từ 12 tháng trở lên là 6.641 đơn vị với tổng số tiền hơn 1.812 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết, việc các doanh nghiệp nợ BHXH sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Cụ thể, ảnh hưởng đến việc xác nhận quá trình tham gia BHXH khi người lao động nghỉ việc; chỉ được xác nhận đến thời điểm đơn vị nộp đủ tiền BHXH. Người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ BHXH (hưu trí, ốm đau, thai sản…). 

Về hướng xử lý các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh sẽ tổ chức kiểm tra đối chiếu thu đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN, Bảo hiểm y tế (BHYT); lập biên bản làm việc yêu cầu đơn vị khắc phục nợ và thực hiện đóng BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

BHXH TP Hồ Chí Minh cũng sẽ công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên các phương tiện truyền thông, báo, đài…; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo quy định và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.