TP Hồ Chí Minh: CSGT dò định vị tìm được xe trong nghĩa địa

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đang điều tiết giao thông tại ngã tư Thủ Đức, tổ CSGT được người dân nhờ tìm chiếc xe vừa bị trộm. Thông qua thiết bị định vị, các chiến sĩ CSGT đuổi theo, dồn và buộc tên trộm phải chạy vào nghĩa địa bỏ lại xe.

Sáng 20/6, Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã làm thủ tục trả lại chiếc xe máy bị trộm, hiệu AirBlade, biển số 72L8 – 4656 cho khổ chủ. Đồng thời vẫn truy lùng tên trộm lẩn trốn trong nghĩa địa trên đường số 7 thuộc địa bàn phường.
 Sau khi trộm chiếc xe máy ở quận 9, tên trộm bị CSGT truy đuổi thông qua định vị. Biết không thể thoát nên kẻ trộm phải bỏ của chạy lấy người.
Trước đó vào sáng cùng ngày, một phụ nữ dựng chiếc xe máy nêu trên tại một quán ở đường Đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9). Khi chưa kịp ăn sáng, người phụ nữ nhìn ra ngoài không thấy chiếc xe của mình. Thông qua thiết bị định vị, nạn nhân xác định chiếc xe đang di chuyển về hướng Thủ Đức nên đón xe ôm đuổi theo.
Khi đến ngã tư Thủ Đức, có 1 tổ CSGT thuộc đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) đang điều tiết giao thông nên người phụ nữ trình báo và nhờ giúp đỡ. Lúc này thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc chỉ đạo 2 chiến sĩ dùng môtô công vụ, cầm theo chiếc điện thoại có định vị của nạn nhân để đuổi theo tín hiệu di chuyển.
Sau khi di chuyển qua nhiều tuyến đường, cuối cùng các CSGT phát hiện chiếc xe trên đường số 7 (gần cầu vượt Gò Dưa), phường Tam Bình, quận Thủ Đức nên gọi điện báo công an phường tiếp ứng, đồng thời cô lập hướng đi của chiếc xe. Khi đến khu nghĩa địa trên đường này, tổ CSGT phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị kẻ trộm bỏ lại. Hiện Công an phường Tam Bình vẫn đang truy bắt kẻ trộm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần