Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Đã đủ kinh phí xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Kinhtedothi - Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dự kiến được xây dựng với chiều dài hơn 11km gồm 10 nhà ga, giải quyết nhu cầu đi lại từ trung tâm TP Hồ Chí Minh về phía Tây Bắc, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm (metro) số 2 TP Hồ Chí Minh - tuyến Bến Thành (quận 1) - Tham Lương (quận 12).
 Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng để phục vụ việc xây dựng dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Hoàng Triều
Theo đó, UBND TP cho biết, đến nay các cấp thẩm quyền gồm các bộ ngành, nhà tài trợ, Kiểm toán Nhà nước và của Hội đồng thẩm định đã thẩm định điều chỉnh vốn đầu tư dự án tuyến metro số 2 từ 26.116 tỷ đồng (1,37 tỷ USD) lên khoảng 47.890 tỷ đồng (2,093 tỷ USD).
Cụ thể, các nhà tài trợ như Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB đã cam kết bổ sung vốn cho vay lên 1 tỷ USD, Ngân hàng tái thiết Đức - Kfw bổ sung 300 triệu Euro và Ngân hàng Đầu tư châu Âu - EIB bổ sung lên 150 triệu USD.
Hiện nay, TP đang tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng EIB để xúc tiến cho khoản vay mới. Ngoài vốn vay của các nhà tài trợ trên, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.
Dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương với tổng chiều dài tuyến 11km, sẽ ảnh hưởng 602 căn nhà của các quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,2km, đoạn tuyến đi trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot khoảng 2km. Công trình bao gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Dự kiến cuối năm 2026 tuyến metro số 2 sẽ đi vào hoạt động. Ước tính khi đi vào hoạt động giai đoạn 1 sẽ vận chuyển được 140.000 hành khách/ngày, giai đoạn 2 ước đạt khoảng 400.000 hành khách/ngày. 
Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, quận 1 cơ bản có thể bàn giao 60% - 70% mặt bằng; quận 10, quận 12 đã hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao trước các trường hợp đất công. Quận Tân Bình có 2 ga đã bàn giao mặt bằng (ga S10 và S11), các ga còn lại đạt khoảng 50% việc giải phóng mặt bằng. Quận Tân Phú cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao 50% mặt bằng. Quận 3 hoàn thành phương án bồi thường mới và nhận bàn giao 33%.
Ông Võ Khắc Hưng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án metro số 2 cho biết, việc giải phóng mặt bằng và bồi thường gặp nhiều khó khăn, do có 1 số chủ nhà là người nước ngoài hiện không về nước được để nhận tiền đền bù. Ngoài ra, còn có một số thuộc sở hữu nhà nước thì phải thông qua UBND TP phê duyệt giá, dự kiến 2021 sẽ tiến hành thực hiện di dời kỹ thuật, quý III/2021 sẽ tiến hành thi công.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ