TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 9 tháng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra (KLĐT) chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh) về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất KLĐT bổ sung lần 2 vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” chuyển sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 2 bị can khác là Nguyễn Hoài Bắc (Nguyên cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh, SN 1984, ngụ quận 2) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận) theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.
 Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị bắt vì tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Nay bị đề nghị truy tố thêm tội danh khác. Ảnh: PLO.
Theo KLĐT, khoảng cuối tháng 9/2020, cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai đối với ông Diệp Dũng, thì ông này khai có người cung cấp thông tin trong quá trình Cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op. Từ đây, công an đã làm việc với ông Bắc.
Ông Bắc khai từ năm 2017, ông này sống như vợ chồng với bà Hồng tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Khi được điều vào tổ xác minh vụ án Diệp Dũng, ông Bắc đã nhắn cho bà Hồng về những thông tin trong quá trình điều tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, bà Hồng nhắn tin cho ông Diệp Dũng. Ngoài ra, bà Hồng còn lợi dụng những lúc Bắc ngủ để sao chép, chụp những tài liệu liên quan đến Saigon Co.op, rồi gửi cho Diệp Dũng.
Đến khoảng đầu tháng 9/2020, bà Hồng chủ động liên hệ với ông Diệp Dũng để làm quen và gửi những thông tin quan trọng liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra sai phạm tại Saigon Co.op.
Theo lời khai, bà Hồng gửi thông tin cho ông Diệp Dũng nhằm mục đích để ông Dũng giới thiệu cung cấp hàng hóa giá rẻ cho bà để kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Riêng ông Bắc khai không hưởng lợi gì từ việc cung cấp thông tin cho người tình.
Sau một thời gian liên lạc qua điện thoại, ông Diệp Dũng gặp bà Hồng để trao đổi nội dung liên quan sai phạm của ông Dũng. Tiếp đó, ông Dũng thông qua tài xế riêng đưa cho bà Hồng một phong bì có 100 triệu đồng.
Qua quá trình điều tra hàng loạt sai phạm tại Saigon Co.op, đến ngày 16/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam bị can Diệp Dũng để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Saigon Co.op.